Công viên nghĩa trang Bình Ðịnh An Viên: Tạo ấn tượng mới về nghĩa trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công viên nghĩa trang Bình Ðịnh An Viên có địa thế “lưng tựa sơn, mắt hướng thủy”, được thiết kế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bài bản với những khuôn viên rợp bóng cây xanh, hoa lá, thảm cỏ như một công viên đích thực, tạo nên một hình ảnh mới về nơi yên nghỉ vĩnh hằng, đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trung tâm Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên nổi bật với hồ và suối nước trong xanh, được bao bọc bởi những hàng cây, thảm cỏ.

Trung tâm Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên nổi bật với hồ và suối nước trong xanh, được bao bọc bởi những hàng cây, thảm cỏ.

Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên nằm trải dài dưới chân đèo Cù Mông (thuộc địa bàn KV8 phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) do Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ nghĩa trang An Lộc Phát làm chủ đầu tư. Trên diện tích gần 60 ha, DN đã thiết kế xây dựng khu nhà đa chức năng với không gian thoáng rộng, đầy đủ tiện nghi vừa là điểm giao dịch, tư vấn cho khách hàng, vừa là nơi tổ chức các sự kiện mang tính tâm linh, như: Tổ chức lễ cầu siêu, giỗ chạp, lễ vu lan... Từ khu nhà này, có thể men theo các tuyến đường giao thông bằng bê tông rợp bóng cây xanh, hoa lá, thảm cỏ để đến Khu trung tâm công viên ngắm nhìn hồ và suối nước trong xanh. Cũng có thể dừng lại ở chòi dừng chân ngắm nhìn quang cảnh, và những công trình kiến trúc, nghe tiếng chim hót, nước suối chảy rì rào trước khi đến các phân khu: Cát táng, cao cấp; gia tộc, đơn - đôi nằm ẩn hiện bên những vườn hoa. 

Ông Huỳnh Ngọc Đông, Giám đốc điều hành khai thác Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên, cho biết: Chúng tôi đã giành nhiều quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, cây xanh, thảm cỏ và các công trình kiến trúc tâm linh. Giai đoạn 1 dự án có diện tích 22 ha đã được thiết kế xây dựng công viên nghĩa trang Bình Định An Viên và nghĩa trang chính sách TP Quy Nhơn, phục vụ các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Huyệt mộ, lăng mộ trong các phân khu được thiết kế theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng. Riêng huyệt mộ được xây dựng sẵn, có hệ thống chống thẩm thấu ra môi trường. Phần khung mộ ở khu vực mộ đơn, đôi được thiết kế cao không quá 1,2 m, để phù hợp với không gian và không che khuất tầm nhìn sang các khu vực khác. Khách hàng muốn xây dựng lăng mộ cao hơn, hoành tráng hơn, có thể lựa chọn khu gia tộc. Khu vực này được xây dựng tường rào, cổng ngõ riêng, lăng mộ có rất nhiều kiểu mẫu, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Giá mỗi khu lăng mộ từ 3-6 triệu đồng m2 tùy khu vực. Ngoài việc tư vấn cho khách hàng lựa chọn vị trí, khu đất, kiểu dáng, vật liệu xây dựng, ở hạng mục miễn phí, công ty còn thay gia chủ bảo trì, bảo dưỡng và chăm sóc lăng mộ, thắp nhang những ngày lễ, rằm hàng tháng. Trường hợp muốn chăm sóc kỹ hơn, gia chủ có thể thỏa thuận chi phí với công ty để được đáp ứng tối đa yêu cầu”.

Phần huyệt mộ được xây dựng sẵn, đảm bảo quy chuẩn của Bộ Xây dựng.

Phần huyệt mộ được xây dựng sẵn, đảm bảo quy chuẩn của Bộ Xây dựng.

Mặc dù mới hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, nhưng Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ông Nguyễn Đình Toàn, ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn chia sẻ: Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật, không thể tránh khỏi. Vợ chồng tôi tuổi cũng đã cao, mong muốn sau khi mất được an táng tại một nơi thoáng đãng, xanh - sạch - đẹp và không quá xa thành phố để con cháu tiện việc thăm nom, tưởng nhớ. Tôi thấy phong thủy, quang cảnh, kiến trúc của Công viên nghĩa trang này đẹp, phù hợp ý nguyện, nên đã chọn mua 2 lô đất ở đây để đến lúc trăm tuổi về với tiên tổ mọi việc cũng bớt cập rập!”. Anh Nguyễn Ngọc H. ở cùng phường Trần Quang Diệu cũng đã lựa chọn 2 lô đất ở Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên để lo chuyện hậu sự cho người thân. “Cha mẹ đã lớn tuổi nên rất quan tâm đến chuyện an nghỉ sau khi đã mất và mong muốn được chôn cất gần nhau. Tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện này và quyết định chọn mua 2 lô đất ở đây. Được “mục sở thị” địa điểm tôi đã chọn, hai cụ vui lắm!”- anh Nguyễn Ngọc H. tâm sự.

Ông Vũ Hoàng Quân, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ nghĩa trang An Lộc Phát cho biết: Hiện đã có hơn 100 khách hàng đến đăng ký và chọn mua đất tại Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu về an táng, cải táng của người dân thành phố, đảm bảo môi trường sinh thái, vệ sinh môi trường, phù hợp với định hướng phát triển của TP Quy Nhơn, công ty tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, tường rào cổng ngõ. Trồng thêm cây xanh, thảm cỏ và mở rộng diện tích các khu mai táng, cát táng, hỏa táng; xây dựng nhà tang lễ, lò hỏa thiêu, nhà chứa tro cốt và các công trình kiến trúc khác. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đội ngũ tư vấn, thiết kế và xây dựng chuyên nghiệp sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những mộ phần phù hợp với khả năng về tài chính, tín ngưỡng và ý nguyện của gia đình.

PHẠM TIẾN SỸ

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

null