Công ty Điện lực Gia Lai cam kết không cắt điện trong dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo dự báo, vào dịp Tết Tân Sửu 2021, sản lượng điện đạt khoảng 5,27 triệu kWh/ngày. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn vào thời điểm này, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo cấp điện phục vụ khách hàng.
Hiện nay, nguồn điện địa phương đang đấu nối vào lưới điện quốc gia khoảng 90 MW, lưới điện trung áp được nhận điện từ hệ thống điện quốc gia qua 11 trạm biến áp 110 kV; 28 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy điện mặt trời hòa lưới 22 kV có tổng công suất đặt 143,475 MW.
“Theo dự báo, trong dịp Tết Nguyên đán, nguồn điện huy động từ các nhà máy thủy điện nhỏ của địa phương đấu nối vào lưới điện 22 kV và 35 kV là 40 MW. Riêng sản lượng điện cung cấp ngày 30 Tết dự kiến sẽ cao nhất với hơn 3,9 triệu kWh. Do vậy, Công ty Điện lực Gia Lai đã có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết”-ông Võ Công Hiền-cán bộ phụ trách truyền thông của Văn phòng Công ty Điện lực Gia Lai-cho biết. 
Đối với công tác điều độ và vận hành lưới điện, Công ty đã lập phương thức cấp điện ưu tiên và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động làm việc với chính quyền địa phương để biết thời gian, địa điểm tổ chức các lễ hội để đảm bảo cấp điện an toàn và tin cậy. Những điểm được ưu tiên cấp điện gồm trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo trên địa bàn, bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của địa phương.
Nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: Hà Duy
Nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: Hà Duy
Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Công ty sẽ tăng cường kiểm tra lưới điện thuộc đơn vị quản lý vận hành, bố trí trực lãnh đạo, nhân viên trực xử lý sự cố và sửa chữa điện 24/24 giờ, vật tư thiết bị dự phòng, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc đảm bảo sẵn sàng xử lý, khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Các Điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, các nhà máy điện thuộc quyền điều khiển phối hợp chặt chẽ cùng với Điều độ lưới điện phân phối tỉnh Gia Lai để đảm bảo xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.
Ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Điện lực Krông Pa-cho hay: “Chúng tôi đang khẩn trương vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp, vệ sinh sứ cách điện đường dây (hotline) và các thiết bị khác nhằm ngăn ngừa tình trạng phóng điện trong vận hành. Cùng với đó là kiểm tra tình trạng quá tải đường dây, máy biến áp, thiết bị đóng cắt; kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, các vị trí tiếp xúc, nhất là đường dây trung thế cấp điện cho các phụ tải quan trọng, đường dây mạch vòng liên lạc giữa các huyện, thị xã, thành phố, các trạm 110 kV. Công tác kiểm tra, xử lý tồn tại, hoán chuyển các máy biến áp, chuẩn bị nguồn lưới điện phục vụ Tết Nguyên đán sẽ được hoàn thành trước ngày 27 tháng Chạp”.
Các Điện lực đang ra quân 22 kiểm tra đường dây, đảm bảo cấp điện ổn định dịp Tết. Ảnh: Hà Duy
Kiểm tra đường dây, đảm bảo cấp điện ổn định dịp Tết. Ảnh: Hà Duy
Các đơn vị khác thuộc Công ty Điện lực Gia Lai cũng tích cực phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm để chống quá tải đến khách hàng sử dụng điện; tuyên truyền người dân có ý thức bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, không bắn pháo hoa, pháo giấy, pháo sợi kim tuyến hoặc thả đèn trời, bóng bay vì dễ vướng vào các đường dây dẫn điện, trạm biến áp gây chập, cháy, thiệt hại đến tài sản và nguy hiểm đến tính mạng người dân.
Trong những ngày Tết, Công ty sẽ đảm bảo cấp điện cho các điểm diễn ra hoạt động chào mừng năm mới, tổ chức lễ hội, vui chơi, giải trí, tham quan, du lịch. Công ty cam kết không cắt điện trong các ngày từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null