Công ty cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Ðịnh: Tập trung mua mì nguyên liệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ đầu tháng 11.2015 đến nay, Công ty cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Ðịnh (tên viết tắt là BDSTAR) có nhà máy đặt tại thôn Hữu Lộc, xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) đã tăng cường mua mì nguyên liệu tại các địa phương trong tỉnh, nhằm giải quyết hết lượng mì tồn đọng do nông dân thu hoạch “chạy” lũ.

Nông dân xã Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Thạnh) thu hoạch mì. Ảnh: NGUYỄN HÂN
Nông dân xã Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Thạnh) thu hoạch mì. Ảnh: NGUYỄN HÂN

Mua trên 400 tấn mì nguyên liệu/ngày

Ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch HĐQT BDSTAR, cho biết: Nhằm giải quyết hết lượng mì nguyên liệu tồn đọng trong mùa mưa lũ, hiện nay, mỗi ngày nhà máy mua trên 400 tấn, tăng từ 150 - 200 tấn so với thời điểm bình thường. Để tránh thiệt hại cho nông dân trồng mì, nhà máy ưu tiên mua tại các vùng ngập trũng, vùng ở xa nhà máy; đồng thời cam kết không để tồn đọng trường hợp nào. Hiện tại, mì nguyên liệu được nhà máy mua với giá 1,75 triệu đồng/tấn (mì có hàm lượng tinh bột 30%); 1,55 triệu đồng/tấn (hàm lượng tinh bột 25%); 1,4 triệu đồng/tấn (hàm lượng tinh bột 20%). Từ nay đến cuối tháng 12, nhà máy dự kiến thu mua khoảng 12.000 tấn mì nguyên liệu tại các địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thu mua mì nguyên liệu cũng được BDSTAR quan tâm, chấn chỉnh, tạo điều kiện cho nông dân bán mì cho công ty thuận lợi nhất. Cụ thể, công ty đã hợp đồng với các nhà xe để vận chuyển mì nguyên liệu, không để nông dân phải chờ đợi phương tiện vận chuyển sau khi thu hoạch, làm ảnh hưởng đến sản lượng và hàm lượng tinh bột. Sau khi cân nhập vào bãi chứa nguyên liệu của nhà máy, nông dân được thanh toán tiền mặt ngay. Đối với những vùng nguyên liệu ở xa nhà máy như Vân Canh, Vĩnh Thạnh, công ty có chính sách hỗ trợ vận chuyển từ 80 - 100 ngàn đồng/tấn.

Ông Lê Văn Đẩu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho hay: Toàn huyện có hơn 800 ha mì, tập trung tại các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Quang, Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hiệp… Năm nay, nhờ nông dân tập trung các biện pháp chăm sóc, đưa các giống mì mới vào sản xuất nên năng suất đạt khá, bình quân đạt từ 30 - 33 tấn/ha. Với giá thu mua ở mức cao như hiện nay, mỗi ha mì nông dân có thu nhập từ 55 - 60 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí còn lãi 30 - 35 triệu đồng/ha. Điều đáng ghi nhận là năm nay nhà máy tích cực thu mua nguyên liệu nên tình trạng ùn ứ không xảy ra, nông dân trên địa bàn huyện rất phấn khởi.

Ông Đinh Nhớp - ở làng K2, xã Vĩnh Sơn - nói: “Vụ này, gia đình mình làm 1 ha mì, thu hoạch được 35 tấn, bán cho nhà máy mì Phù Mỹ được gần 60 triệu đồng; trừ chi phí còn lãi gần 40 triệu đồng. Với giá mì như thế này thì trồng mì cho thu nhập cao hơn một số loại cây trồng cạn khác. Hiện nhà mình đang chuẩn bị làm đất xuống giống 4 ha mì mới”.

Còn ở Phù Cát, năm nay toàn huyện trồng được 2.500 ha mì với giống mì cao sản KM 94, KM 98, KM 140, tập trung tại các xã Cát Hiệp, Cát Lâm, Cát Sơn, Cát Trinh, Cát Tân, Cát Hanh… Nhờ đầu tư thâm canh cao, nên cây mì phát triển khá tốt, năng suất bình quân khoảng 25-30 tấn củ tươi/ha. Hiện nay, giá mì ở mức cao, tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân thu hoạch để bán cho nhà máy.

Mở rộng vùng nguyên liệu, xây dựng thêm nhà máy

Từ cuối tháng 8.2015 đến nay, BDSTAR đã thu mua khoảng 40.000 tấn mì nguyên liệu trên địa bàn tỉnh; sản xuất, chế biến được 10.000 tấn tinh bột. Thị trường xuất khẩu ổn định, giá tinh bột mì xuất khẩu hiện ở mức cao (bình quân 380 - 390 USD/tấn), sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ ngay đến đó, doanh thu và lợi nhuận của đơn vị tăng khá. Công ty cũng vừa tìm thêm các đối tác mới tại Nhật Bản và Hàn Quốc để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Đỗ Văn Tâm cho biết thêm: BDSTAR vừa được UBND tỉnh đồng ý cấp phép đầu tư để xây dựng thêm một nhà chế biến tinh bột mì công suất 240 tấn sản phẩm tinh bột/ngày. Nhà máy này sẽ xây dựng tại khu công nghiệp Đồng Sim, xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn), tổng vốn đầu tư 200 tỉ đồng; dự kiến sẽ khởi công vào tháng 1.2016, đi vào hoạt động vào cuối năm 2016.

Để đảm bảo đủ lượng mì nguyên liệu phục vụ chế biến, BDSTAR đã và đang triển khai nhiều chính sách đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất mì. Hiện nay, diện tích vùng nguyên liệu của nhà máy là 4.600 ha, dự kiến sẽ mở rộng lên gấp đôi. Công ty đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư tỉnh, chính quyền các địa phương tổ chức trồng khảo nghiệm, nhân các giống mì mới có tiềm năng năng suất, sản lượng cao đưa vào sản xuất để thay thế các giống mì cũ thoái hóa.

Tại các trại khảo nghiệm giống của công ty ở Bình Tân, Bình Thuận (huyện Tây Sơn), Cát Lâm (huyện Phù Cát), đơn vị đã đưa các giống mì mới như KM 140, KM 419, SL 11, KM 94 vào khảo nghiệm, đạt kết quả khả quan, năng suất bình quân đạt 40 - 45 tấn/ha, hàm lượng tinh bột trên 30%. Các giống mì này khá phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương, thời gian trồng đến khi thu hoạch chỉ từ 6 - 8 tháng; đồng thời có thể trồng rải vụ quanh năm. BDSTAR đang tiến hành nhân giống để cung ứng cho nông dân.

Công ty cũng đã hỗ trợ phân bón, tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân quy trình kỹ thuật trồng mì thâm canh, rải vụ, nhằm nâng cao năng suất mì bình quân của tỉnh. Đối với các vùng nguyên liệu trọng điểm, công ty sẽ hỗ trợ cho nông dân mượn mì giống, mượn vốn để sản xuất và bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá hợp lý.

Theo tính toán của nông dân, với giá mì như hiện nay, trồng mì thu lãi nhiều hơn so với trồng rừng nguyên liệu giấy hoặc trồng mía. Cụ thể, 1 ha đất trồng keo sau 5 năm cho lãi bình quân 60 - 70 triệu đồng, trong khi đó 1 ha mì sau 8 - 10 tháng cho thu hoạch khoảng 32 - 35 tấn, với giá hiện nay 1,75 triệu đồng/tấn thì bà con có thu nhập trên dưới 60 triệu đồng/ha, lợi nhuận 40 triệu đồng/ha.

NGUYỄN HÂN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

(GLO)- Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-8), lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp xử lý 4 trường hợp vi phạm, kịp thời tiêu hủy tổng cộng hơn 108 tấn heo nhiễm bệnh, thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phù Mỹ Đông: Chủ động giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm

Xã Phù Mỹ Đông chủ động giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm

(GLO)- Để phục vụ 2 dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Phù Mỹ và tuyến đường ven biển đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, xã Phù Mỹ Đông đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Với cách làm bài bản, minh bạch, địa phương đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo tiến độ công trình.

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

(GLO)- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện nay, lúa vụ Thu đang bước vào giai đoạn trổ-ngậm sữa-chắc xanh-chín. Tuy nhiên, một số diện tích lúa đã ghi nhận tình trạng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

(GLO)- Theo Sở Tài chính Gia Lai, công tác thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan. Trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã thu hút được 123 dự án mới, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 57.485 tỷ đồng.

null