Công ty Cà phê Ia Sao 2 tuyên dương 49 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-6, Công ty Cà phê Ia Sao 2 (Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết 5 năm thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước-đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2025.

123.jpg
Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước tại Công ty Cà phê Ia Sao 2 đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Các phong trào được triển khai gắn liền với nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Theo đó, giai đoạn 2020-2024, Công ty đạt sản lượng bình quân 7.421 tấn cà phê quả tươi/năm, doanh thu trung bình 117 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trước thuế đạt 4 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, có 11 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng hiệu quả trong sản xuất, chế biến, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn lao động.

Nhiều mô hình thi đua hiệu quả đã được nhân rộng, như: “Nâng cao năng suất cà phê lên 5 tấn nhân xô/ha/năm”, “Phụ nữ hai giỏi”, “Tổ trưởng sản xuất tiêu biểu”, “Tổ công nhân tự quản tiêu biểu”...

002.jpg
Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cà phê Việt Nam trao Cờ thi đua của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho Công ty Cà phê Ia Sao 2. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trọng Hiền-Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam khẳng định: Các điển hình tiên tiến, nữ công hai giỏi chính là hạt nhân lan tỏa tinh thần thi đua sáng tạo, kỷ luật và trách nhiệm, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

001.jpg
Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty cà phê Việt Nam trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Yến

Dịp này, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện cho Công ty Cà phê Ia Sao 2; tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 19 cá nhân; tặng giấy khen cho 7 tập thể, 13 cá nhân. Công ty Cà phê Ia Sao 2 tuyên dương 49 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

003.jpg
Ông Lê Trọng Hiền (bìa trái)-Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cà phê Việt Nam tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho ông Trần Văn Rương-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cà phê Ia Sao 2. Ảnh: Đinh Yến

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null