Công ty 72 chăm lo đời sống người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 5 năm (2015-2020), Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) đã có nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đứng chân.



Nhân Tháng Công nhân 2020, Công ty 72 quyết định xuất kinh phí 50 triệu đồng để tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho công nhân nghèo. Cầm trên tay món quà do lãnh đạo Công ty trao tặng, chị Ksor Síu-công nhân đội 19 (trú tại làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) không giấu được xúc động. Chị chia sẻ: “Nhà mình có 3 người con, cuộc sống còn khó khăn lắm. Được Công ty tặng quà, gia đình mình rất vui. Vì Công ty thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nên mình cũng như những công nhân khác luôn bám vườn cây, gắn bó với đơn vị”.

 Lãnh đạo Công ty 72 trao quà cho công nhân nghèo. Ảnh: T.T
Lãnh đạo Công ty 72 trao quà cho công nhân nghèo. Ảnh: T.T



Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Hà Trọng Bảo-Giám đốc Công ty-cho biết: “Những năm gần đây, việc sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn do giá mủ cao su và các mặt hàng nông sản giảm. Tuy nhiên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn xác định chăm lo đời sống người lao động và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đứng chân là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, Công ty áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa; tiết giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, thực hành tiết kiệm, giảm lao động gián tiếp... Vì vậy, dù gặp nhiều khó khăn song đời sống của người lao động trong đơn vị luôn được đảm bảo”.

Cũng theo Trung tá Hà Trọng Bảo, Công ty có hơn 2.600 lao động, trong đó có 918 lao động là người dân tộc thiểu số. Trong 5 năm qua, đơn vị đã trích hơn 13,3 tỷ đồng để tặng quà cho gia đình chính sách, người có công và công nhân nghèo. Cùng với đó, đơn vị xây dựng 52 căn nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm Công đoàn”, “Mái ấm tình thương”... với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty tổ chức cho các đơn vị trực thuộc kết nghĩa với 4 xã, 13 thôn, làng; tổ chức gắn kết 588 hộ công nhân người Kinh với 588 hộ công nhân dân tộc thiểu số; thực hiện phong trào “Hũ gạo gắn kết” để chia sẻ với người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, Công ty đã thu được hơn 12 tấn gạo từ phong trào này để hỗ trợ cho hơn 1.600 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Công ty đã hỗ trợ hơn 45 tấn gạo cho hơn 3.700 lượt hộ gia đình trong mùa giáp hạt.

Lãnh đạo Công ty 72 huy động xe cơ quan chở nước cấp cho các hộ thiếu nước tại xã Ia Nan. Ảnh: T.T
Lãnh đạo Công ty 72 huy động xe cơ quan chở nước cấp cho các hộ thiếu nước tại xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, Gia Lai). Ảnh: Thiên Thanh

Công ty 72 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018; được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác dân vận các năm 2017, 2018, 2019.


Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn xác định, xây dựng địa bàn vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh sẽ tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì thế, Công ty đã hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng để cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Công ty cũng giúp ngày công làm đất, phân bón và giống trị giá 222 triệu đồng cho các hộ trên địa bàn biên giới sản xuất 27 ha lúa nước. Ngoài ra, đơn vị tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trồng 700 ha lúa trên diện tích đất cao su tái canh.

Thượng tá Phan Văn Phú-Bí thư Đảng ủy Công ty-cho biết: Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và năng lực quản lý, điều hành của cán bộ các cấp. Qua đó, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, Công ty nỗ lực để nâng cao đời sống người lao động và giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới. Công ty phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025, giá trị sản xuất đạt hơn 1.395 tỷ đồng, doanh thu 1.169 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng; quản lý chăm sóc, khai thác tốt hơn 6.880 ha cao su, năng suất đạt 1,59 tấn mủ trở lên/ha”.

 

THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null