Công tác đối ngoại góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, công tác đối ngoại chính quyền, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân đã được các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện có hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Những năm qua, công tác đối ngoại luôn được lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia thường xuyên có các buổi tiếp xúc, thăm và làm việc với nhau. Bên cạnh đó, nhân các ngày lễ, Tết của nước bạn, tỉnh Gia Lai thành lập các đoàn công tác sang chúc mừng và trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi bên cũng như bàn bạc, thống nhất chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bộ đội Biên Phòng tỉnh tặng nhu yếu phẩm, trang-thiết bị y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bộ đội Biên Phòng tỉnh tặng nhu yếu phẩm, trang-thiết bị y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Giữa tháng 4 vừa qua, đoàn cán bộ do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy các tỉnh Đông Bắc Campuchia có nhiều sự thay đổi, đời sống người dân ngày một phát triển. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân các tỉnh bạn gặt hái được nhiều thành công, xây dựng địa phương ngày càng phồn thịnh; chúc cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết, Tỉnh trưởng Ratanakiri Nhem Sam Oeun cho rằng: Dịch Covid-19 đã được kiểm soát, 2 tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu biên giới, kết nối giao thương, phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu. Đặc biệt, ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng đến Ratanakiri để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và ngược lại. Đây là minh chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 tỉnh đang từng bước phát triển lên tầm cao mới.

Bên cạnh hoạt động đối ngoại cấp cao, tỉnh Gia Lai có 5 làng thuộc 2 huyện biên giới Ia Grai, Đức Cơ kết nghĩa với 5 làng thuộc tỉnh Ratanakiri. Ngoài ra, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn biên giới luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân hai bên biên giới qua lại thăm thân.

Ông Nguyễn Tùng Khánh-Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai-cho biết: Thời gian qua, công tác đối ngoại đã được tỉnh triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đối ngoại chính quyền, đối ngoại quốc phòng thì công tác giao lưu nhân dân cũng được triển khai đầy đủ và toàn diện. “Chúng tôi thường xuyên tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực trao đổi thông tin, tiến hành gặp gỡ, làm việc với lực lượng chức năng của nước bạn để tăng thêm sự hiểu biết, tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và kiều bào nước ta đang làm ăn sinh sống tại nước bạn. Công tác đối ngoại đã góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn”-Giám đốc Sở Ngoại vụ nhấn mạnh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tổ chức tuần tra song phương. Ảnh: V.H

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tổ chức tuần tra song phương. Ảnh: V.H

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại biên phòng cũng được các đơn vị triển khai có hiệu quả. Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho hay: “Đối ngoại là một trong những nội dung công tác trọng tâm của lực lượng Biên phòng. Căn cứ vào các nghị định, chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch công tác đối ngoại biên phòng, bảo đảm thống nhất về quan điểm, nguyên tắc, nội dung, biện pháp công tác và triển khai cho các đồn Biên phòng thực hiện.

Các đồn Biên phòng duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ để nắm bắt tình hình liên quan đến khu vực biên giới. Trong các đợt phối hợp tuần tra song phương, hai bên xây dựng kế hoạch tiến hành cụ thể, đúng thời gian. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ đều được cấp trên quán triệt những quan điểm, nguyên tắc đối ngoại, có hành động chừng mực, ứng xử vấn đề một cách linh hoạt. Nhờ đó, lực lượng chức năng 2 nước đã kịp thời phối hợp, trao đổi thông tin để xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến buôn bán, vận chuyển hàng lậu, xuất-nhập cảnh trái phép”.

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null