Công đoàn các huyện Đak Đoa, Đak Pơ, Đức Cơ đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện Đak Đoa, Đak Pơ và Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội Công đoàn huyện Đak Đoa lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028) có 105 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 2.372 đoàn viên của 99 Công đoàn cơ sở trong huyện.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn huyện Đak Đoa lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh: Đinh Yến

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn huyện Đak Đoa lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh: Đinh Yến

Nhiệm kỳ 2018-2023, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn huyện Đak Đoa có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sản xuất và công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn huyện Đak Đoa đã tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ Quỹ Phòng-chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền trên 874 triệu đồng. Các cấp Công đoàn hỗ trợ sửa chữa, xây mới 8 “Mái ấm Công đoàn”, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với số tiền trên gần 6 tỷ đồng. Các cấp Công đoàn đã giới thiệu 612 đoàn viên cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó kết nạp được 295 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn huyện Đak Đoa phấn đấu hoàn thành 10 chỉ tiêu chính, gồm tính đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 83% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết Thỏa ước lao động tập thể; hàng năm phát triển từ 30 đoàn viên trở lên; 80% Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động hàng năm có; phấn đấu trong nhiệm kỳ xây mới 4 “Mái ấm Công đoàn”…

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn huyện Đak Đoa khóa XI nhiệm kỳ 2023-2028, bà H’Súy tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Đak Đoa khóa XI. Đại hội cũng bầu 10 đại biểu (8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội công đoàn tỉnh thời gian tới.

*Cùng ngày, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đak Pơ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V (nhiệm kỳ 2023-2028) với sự tham dự của 100 đại biểu ưu tú đại diện cho 1.229 đoàn viên của 49 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện Đak Pơ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc tổ chức hiện các hoạt động, phong trào công nhân. Các cấp CĐCS đã thực hiện đạt và vượt 22/23 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thực hiện thường xuyên, rộng khắp đã tạo động lực cho đoàn viên, người lao động phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động luôn được các CĐCS quan tâm, nhất là các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình “Tết sum vầy”, các cấp Công đoàn đã tặng quà đoàn viên, người lao động với kinh phí hơn hơn 300 triệu đồng. Công đoàn huyện cũng đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 5 nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đã thông qua 10 chỉ tiêu chính. Cụ thể: phấn đấu đến năm 2030, toàn huyện có 1.301 đoàn viên Công đoàn; 50% doanh nghiệp có từ 10 đến dưới 25 lao động có tổ chức Công đoàn; có 80% trở lên doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu có từ 85% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa trên tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký. Hàng năm, 100% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 50% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật.

Ban Chấp hành Công đoàn huyện Đak Pơ khóa V (nhiệm kỳ 2023-2028) ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Ban Chấp hành Công đoàn huyện Đak Pơ khóa V (nhiệm kỳ 2023-2028) ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2023-2028; bà Trương Thị Trúc Hà tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Đak Pơ khóa V. Đại hội cũng bầu 6 đại biểu (5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn tỉnh thời gian tới.

*Đại hội Công đoàn huyện Đức Cơ (nhiệm kỳ 2023-2028) có 103 đại biểu tham dự đại diện cho hơn 1.700 đoàn viên, người lao động trong toàn huyện.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đinh Yến

Quang cảnh Đại hội Công đoàn huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đinh Yến

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt kết quả khá toàn diện. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn huyện Đức Cơ đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 5 nhà “Mái ấm Công đoàn”, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, quà mùa xuân chiến sĩ… với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng. Thực hiện chương trình “Tết sum vầy”, các cấp Công đoàn đã tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 55 triệu đồng.

Với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, Đại hội đã thông qua 10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đáng chú ý là chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tổ chức được ít nhất 2 cuộc đối thoại với đoàn viên, người lao động, trong đó 1 cuộc đối thoại tại nơi làm việc của CĐCS ngoài sự nghiệp công lập.

Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2023-2028; ông Hồ Đình Kỳ tái đắc cử giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 9 người (7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null