Công an huyện Krông Pa nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa qua, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa) là đơn vị duy nhất được Công an tỉnh đề xuất Cục Cảnh sát Giao thông khen thưởng vì có thành tích xuất sắc. Cũng chính nhờ thực hiện hiệu quả đợt tổng kiểm soát này, đơn vị đã kéo giảm đáng kể số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện so với thời gian trước đó. 
Từ ngày 15 đến 25-4-2020, tại huyện Krông Pa liên tiếp xảy ra 4 vụ TNGT khiến 4 người chết và 3 người bị thương. Trước tình hình đó, Công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đặc biệt, từ ngày 15-5 đến 14-6, đơn vị đã ra quân thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ cũng như các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Đồng thời, đơn vị bố trí cán bộ sử dụng xe loa lưu động tuyên truyền trên các tuyến đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 25 và tại các điểm tập trung đông người như chợ, trường học về các quy định của Luật Giao thông Đường bộ, quy tắc tham gia giao thông. Công an huyện cũng phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức các buổi tuyên truyền, tặng mũ bảo hiểm với gần 500 người tham gia. 
Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa) làm việc với các thanh niên có biểu hiện càn quấy. Ảnh: V.N
Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa) làm việc với các thanh niên có biểu hiện càn quấy. Ảnh: V.N
Theo thống kê của Công an huyện Krông Pa, trong 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đơn vị đã tổ chức 270 ca tuần tra với 1.080 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua kiểm tra 2.453 phương tiện, đơn vị phát hiện 1.050 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt với số tiền hơn 443 triệu đồng, tạm giữ 313 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 20 trường hợp. So với 1 tháng liền kề trước đó, số trường hợp vi phạm tăng 145,32%, số tiền xử phạt tăng 20,33%, phương tiện tạm giữ tăng 12,99%. Đặc biệt, trong 1 tháng cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện) đã phát hiện 2 trường hợp người điều khiển xe máy dương tính với chất ma túy.
Thiếu tá Nguyễn Thành Chung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa) cho hay: Công an huyện Krông Pa là một trong 2 đơn vị của Công an tỉnh được trang bị cân đo tải trọng để xử lý các phương tiện ô tô quá tải. Do đó, thời gian qua, tình trạng xe quá tải lưu thông trên địa bàn huyện đã giảm hẳn. Trong đợt cao điểm tổng kiểm soát vừa qua, đơn vị chỉ phát hiện 1 trường hợp xe ô tô chở hàng hóa quá tải, ra quyết định xử phạt với số tiền 6,9 triệu đồng. Cũng theo Thiếu tá Chung, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã tập trung xử lý các trường hợp thanh-thiếu niên chạy xe càn quấy, chưa có giấy phép lái xe. Trong đợt cao điểm, đơn vị đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp chạy xe máy lạng lách, đánh võng; gọi hỏi, răn đe 8 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. 
Lực lượng CSGT-TT đã tặng 5.000 khẩu trang cho người dân. Ảnh: V.N
Lực lượng CSGT-TT đã tặng 5.000 khẩu trang cho người dân. Ảnh: V.N
Với sự quyết liệt của lực lượng Công an, TNGT trên địa bàn huyện Krông Pa từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6-2020 đã giảm rõ rệt. Cụ thể, từ ngày 15-5 đến 14-6, trên địa bàn xảy ra 1 vụ TNGT khiến 1 người chết, 1 người bị thương. So với 1 tháng liền kề trước đó, TNGT giảm 3 vụ, giảm 3 người chết, giảm 2 người bị thương. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, TNGT ở Krông Pa tăng 2 vụ, 3 người chết so với cùng kỳ năm 2019.
“Công an huyện Krông Pa là đơn vị đầu tiên của Công an tỉnh sử dụng phần mềm xử lý vi phạm giao thông. Phần mềm này giúp lực lượng Công an quản lý chặt chẽ hồ sơ, tiện lợi trong công tác thống kê, tra cứu dữ liệu… góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát Giao thông. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế hiệu quả TNGT”-Thiếu tá Chung cho biết. 
LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null