Con đường hợp lòng dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Người dân làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia lai) rất phấn khởi khi con đường dẫn vào khu sản xuất, giọt nước của làng đã được bê tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn.

Làng Tul Đoa có khu sản xuất với diện tích gần 40 ha, chủ yếu là lúa nước. Từ trung tâm làng có con đường độc đạo dẫn ra khu sản xuất này và giọt nước sinh hoạt của người dân. Thế nhưng lâu nay, con đường đất dài 340 m này nhỏ hẹp, có độ dốc lớn, mùa mưa thì trơn trượt, mùa nắng thì bụi mù khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, trắc trở.

Người dân làng Tul Đoa rất phấn khởi khi con đường dẫn vào khu sản xuất và giọt nước được bê tông hóa. Ảnh: Hà Phương

Người dân làng Tul Đoa rất phấn khởi khi con đường dẫn vào khu sản xuất và giọt nước được bê tông hóa. Ảnh: Hà Phương

Nhằm giúp dân làng Tul Đoa thuận tiện trong việc đi lại, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tiến hành khảo sát và xây dựng hồ sơ dự toán, thiết kế công trình. Ông Y Djít-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa-cho biết: Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương và chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cấp kinh phí từ nguồn xã hội hóa do Công ty cổ phần gia súc Lơ Pang (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) tài trợ để triển khai xây dựng công trình đường giao thông đi vào khu sản xuất, giọt nước làng Tul Đoa. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đak Đoa lần thứ X (nhiệm kỳ 2023-2028).

Sau đó, Hội Nông dân huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Đak Sơ Mei tổ chức họp làng để tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng tham gia làm đường. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên 100% hộ dân có đất cần giải tỏa dọc tuyến đường đã tự nguyện hiến đất, hiến vườn cây, xê dịch hàng rào để giải tỏa hành lang, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công.

“Sau 1 tháng triển khai, tuyến đường dài 340 m, rộng 3 m, mặt đường bê tông xi măng đã được hoàn thành. Công trình có tổng kinh phí 500 triệu đồng do Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tài trợ. Ngoài ra, 19 hộ dân dọc tuyến đường đã hiến 7.230 m2 đất, tháo dỡ 125 m dây kẽm hàng rào, phá bỏ 120 cây cà phê và 600 cây trồng khác, vận động 120 ngày công lao động giúp tháo dỡ hàng rào, đổ bê tông sân giọt nước”-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa cho hay.

Ông Jit-Trưởng thôn Tul Đoa-chia sẻ: Khi con đường được bê tông hóa, bà con trong làng rất vui mừng. Mọi người chung tay làm đường với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm cao.

Trong khi đó, ông Vưnh cho biết: “Mặc dù gia đình tôi phải phá bỏ vài chục cây cà phê để hiến đất mở rộng con đường nhưng vì lợi ích chung của cả cộng đồng nên không tính toán gì nhiều. Chúng tôi cảm ơn Nhà nước, doanh nghiệp đã hỗ trợ người dân có con đường đi lại, sản xuất thuận lợi”. Còn bà Dân thì bộc bạch: “ Từ lúc thi công xong con đường mới này, người dân trong làng ai cũng vui mừng. Từ nay, người dân có con đường bê tông sạch đẹp và an toàn”.

Ông Đậu Sỹ Kế-Chủ tịch UBND xã Đak Sơ Mei-thông tin: Tuyến đường hoàn thành mang lại niềm vui lớn cho người dân địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân. Chính sự vào cuộc hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, doanh nghiệp và sự đồng lòng của người dân đã tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.