Có hay không sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh “có vấn đề” lưu hành trên thị trường Gia Lai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin về vụ phát hiện một số chai trà thảo mộc nhãn hiệu Dr Thanh (thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) có những biểu hiện không bình thường tại một số địa điểm kinh doanh, buôn bán nước giải khát trên địa bàn phường Yên Thế-TP. Pleiku đã thực sự gây “sốc” và thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý cả từ phía ngành chức năng lẫn người tiêu dùng trong mấy ngày vừa qua. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Môi trường (PC49)-Công an tỉnh Gia Lai đã chính thức lên tiếng xác nhận về vấn đề này.

Sáng 16-12, tại quán cà phê Nỗi Nhớ (địa chỉ 18 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, TP. Pleiku), hai thực khách vào quán gọi 2 chai nước trà thảo mộc Dr Thanh loại không đường ra uống, khi mở nắp phát hiện bên trong chai nước có hiện tượng kết tủa và nhiều cặn màu trắng dưới đáy chai. Đáng chú ý, cả 2 chai nước này đều còn hạn sử dụng hơn 6 tháng. Nghi nước không đảm bảo chất lượng nên khách đã gọi điện thông báo sự việc trên cho PC49-Công an tỉnh Gia Lai.

PC49 kiểm tra các chai Dr Thanh tại buổi làm việc ngày 20-12. Ảnh: L.H
PC49 kiểm tra các chai Dr Thanh tại buổi làm việc ngày 20-12. Ảnh: L.H

Tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Nga-chủ quán cà phê, cho biết: Bà đã mua 1 lốc gồm 6 chai Dr Thanh tại cơ sở kinh doanh tạp hóa Văn Hải của ông Nguyễn Văn Hải (địa chỉ 838-840 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế-TP. Pleiku). Quán đã bán hết 4 chai, 2 chai còn lại khi khách uống thì phát hiện tình trạng trên.

Qua lời khai của chủ quán cà phê, cán bộ PC49 đã kiểm tra cửa hàng tạp hóa Văn Hải. Tại đây, các trinh sát phát hiện trong cửa hàng có một lốc 6 chai và 1 chai rời nhãn hiệu Dr Thanh vẫn còn nguyên, trong đó 3 chai có hiện tượng như trên.

Việc phát hiện sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh “Thanh lọc cơ thể, không lo bị nóng” (Slogan của sản phẩm) vốn đang rất được ưa chuộng và tiêu thụ rộng rãi này đã khiến không ít người tiêu dùng hoang mang, lo lắng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo PC49-Công an tỉnh Gia Lai: Thượng tá Đỗ Hùng Liêm-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Gia Lai, để thông tin tới bạn đọc những thông tin cụ thể về diễn biến và tình hình của vụ việc trên.

Thưa ông, sự việc đã khá rõ ràng và dư luận đang đặt rất nhiều quan tâm cũng như kỳ vọng sự vào cuộc của ngành chức năng để làm sáng tỏ vấn đề trên. Vậy cụ thể, vụ việc đã được giải quyết đến đâu?

Vụ phát hiện sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh của Tập đoàn Tân Hiệp Phát có những biểu hiện không bình thường đóng cặn kết tủa màu trắng dù vẫn trong thời hạn sử dụng là hoàn toàn có thật. Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản, thu giữ và mời các bên liên quan đến làm việc.

Ngày 20-12, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai, dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Number One-Khu vực Central 5 (thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát), đại diện Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai (nhà phân phối chính nhãn hàng Dr Thanh tại TP. Pleiku), ông Nguyễn Văn Hải (chủ cửa hàng tạp hóa Văn Hải) và bà Nguyễn Thị Nga (chủ quán cà phê Nỗi Nhớ), các cán bộ của PC49 đã mở niêm phong lô nước trên, đồng thời mở nắp 1 chai Dr Thanh còn nguyên rót ra ly thủy tinh và 1 tô sứ. Quan sát bằng mắt thường, chúng tôi ghi nhận nước trong ly thủy tinh và tô sứ có màu nâu sậm và có chất kết tủa lơ lửng.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, đơn vị sẽ có những biện pháp cụ thể như thế nào đối với vấn đề này?

Chúng tôi đã cho gửi mẫu sản phẩm Dr Thanh của cửa hàng tạp hóa Văn Hải đi phân tích tại Viện Vệ sinh Công cộng TP. Hồ Chí Minh để có kết quả chính xác. Trong lúc chờ đợi kết quả từ cơ quan kiểm nghiệm, PC49 đã thông báo tới Công an 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiến hành kiểm tra ngay lập tức các địa điểm phân phối lớn sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh tại địa phương. Song song với đó, PC49 còn tổ chức thêm 2 tổ công tác đi kiểm tra 4 cơ sở phân phối độc quyền nhãn hiệu Dr Thanh trên toàn tỉnh Gia Lai là: Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai (địa bàn TP. Pleiku), nhà phân phối Minh Kiều (619 Quang Trung, thị xã An Khê), nhà phân phối Thanh Hoa (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) và nhà phân phối Nhập Thuận (khu ngã ba Cây Xoài, thị xã Ayun Pa).

Vấn đề then chốt bây giờ là phải chờ kết quả giám định của ngành chức năng để đưa ra đáp án chính xác của hiện tượng trên, xem nguyên nhân lỗi do đâu, từ phía nhà sản xuất hay lỗi của các cơ sở bán hàng trong việc bảo quản, sử dụng số sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh trên. Khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý.

Được biết, đây là một trong những chương trình trọng điểm thuộc chiến dịch cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm theo chủ trương của Bộ Công an?

Đúng! Thời điểm này đang là cao trào mua sắm của người dân cả nước, chủ yếu là các mặt hàng nhu yếu phẩm. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong tỉnh vui Xuân, đón Tết và đặc biệt là hưởng ứng đợt cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chúng tôi kiên quyết sẽ làm rõ vấn đề việc sản phẩm nước giải khát Dr Thanh có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng được bày bán trên thị trường tỉnh nhà, sớm tìm ra câu trả lời thỏa đáng đối với người tiêu dùng và mau chóng có giải pháp hợp lý nhất.

Xin cảm ơn ông!

Lê Hòa (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-7, thực hiện chủ trương sáp nhập giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai và Báo Bình Định cũng chính thức về chung một nhà, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Hôm nay, ngày 1.7.2025, tỉnh Gia Lai (hợp nhất từ tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ)) chính thức hoạt động theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12.6.2025 của Quốc hội. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo Gia Lai nhân sự kiện đặc biệt này.

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

(GLO)- Suốt 36 năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày bền bỉ thắp sáng tri thức cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều thế hệ học trò vùng khó trưởng thành, vươn lên bằng con chữ và tri thức.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
Thư Tòa soạn

Thư Tòa soạn

(GLO)- Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ ngày 1-7, Báo Gia Lai hợp nhất với Báo Bình Định thành Báo Gia Lai mới.

null