Chung kết AFF Cup 2022: Tuyển Việt Nam và duyên nợ Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trận chung kết AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam và Thái Lan tạo nên cặp đấu trong mơ giữa đội đang đứng số 1 Đông Nam Á đối đầu với đối thủ giàu thành tích nhất ở sân chơi này.

Tuyển Việt Nam từng thua Thái Lan với tổng tỉ số 0-2 tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Tuyển Việt Nam từng thua Thái Lan với tổng tỉ số 0-2 tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Chung kết AFF Cup 2022 diễn ra khi nào, ở đâu?
Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận tranh ngôi vô địch khu vực đã được xác định. Tuyển Thái Lan đã đánh bại Malaysia 3-0 tối 10.1 tại bán kết lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1, để giành quyền vào chung kết
Trận chung kết lượt đi Việt Nam vs Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 13.1 trên sân Mỹ Đình. Trận đấu lượt về sẽ diễn ra tại sân Thammasat sau đó 3 ngày. So với đối thủ, thầy trò ông Park Hang-seo có lợi hơn 1 ngày nghỉ. Tuy nhiên, “Voi chiến” lại được thi đấu lượt về tại sân nhà, nơi họ sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng chục nghìn khán giả nhà.
Đây mới là lần thứ 2, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết AFF Cup. Năm 2008, tuyển Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tổng tỉ số 3-2 (thắng 2-1 trên sân khách, hòa 1-1 tại sân nhà) để có lần đầu tiên vô địch khu vực. Tuyển Việt Nam đang hướng đến chức vô địch thứ 3 trong lịch sử, trong khi đó, Thái Lan đang nhắm đến danh hiệu số 7.
Cuộc đối đầu đỉnh cao
Tuyển Thái Lan đang đứng hạng 111 thế giới, bị đánh giá thấp hơn tuyển Việt Nam (hạng 96). Trên hành trình vào chung kết, “Voi chiến” đã ghi được 16 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đi đến trận đấu cuối cùng với hành trình gần như hoàn hảo khi ghi được đến 14 bàn, không thủng lưới bàn nào.

Huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam từng đổ gục khi thua Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam từng đổ gục khi thua Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Trong hơn 5 năm qua, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo đã khẳng định vị thế của đội bóng số 1 Đông Nam Á về thành tích. Chiến lược gia người Hàn Quốc giúp tuyển Việt Nam thi đấu áp đảo trước mọi đội bóng trong khu vực… trừ Thái Lan.
Thống kê cho thấy trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, tuyển Việt Nam và Thái Lan có thành tích cân bằng, mỗi đội thắng 1 trận, còn lại hòa 3 trận. Tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan 1-0 tại King’s Cup 2019. Trong khi đó, người Thái vượt qua Việt Nam với tỉ số 2-0 tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020.
Món nợ của ông Park Hang-seo
Một trong những “nốt trầm” của ông Park trong thời gian dẫn dắt tuyển Việt Nam là việc thua Thái Lan 0-2 vào cuối năm 2021. Sự cay cú về trận thua này đã thôi thúc chiến lược gia người Hàn Quốc quyết tâm hơn để vô địch AFF Cup 2022, trong giải đấu cuối cùng ông làm việc tại Việt Nam.
“Mục tiêu của tôi là giành lại ngôi vô địch tại AFF Cup 2022. Chúng tôi đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ, khi đăng quang AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Nhưng ở AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã thua tuyển Thái Lan. Tôi sẽ không để thua 2 trận liên tiếp trước cùng 1 đối thủ. Vì thế, tôi sẽ trả hết món nợ ở giải đấu sắp tới”, ông Park chia sẻ với tờ Chosun vào tháng 6.2022.
Đối thủ của ông Park sẽ là Alexandre Polking. Chiến lược gia mang trong 2 mình 2 dòng máu Brazil và Đức có cơ hội trở thành huấn luyện viên 4 trong lịch sử có 2 lần vô địch AFF Cup liên tiếp, gần nhất là Kiatisak.
Theo Nguyễn Đăng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử ở phía Tây tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

null