Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với THACO AGRI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-11, tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt Ia Púch (xã Ia Púch), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi tham quan dự án và làm việc với Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-chu-tri-buoi-lam-viec-cua-tinh-voi-thaco-agri-anh-van-ngoc.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) chủ trì buổi làm việc của tỉnh với THACO AGRI. Ảnh: Văn Ngọc

Về phía Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) có ông Trần Bá Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn và một số lãnh đạo Tập đoàn, các công ty thành viên.

doan-cong-tac-cua-lanh-dao-tinh-da-lam-viec-voi-thaco-agri-anh-van-ngoc.jpg
Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đã làm việc với THACO AGRI. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi làm việc, đại diện THACO AGRI đã trình bày sơ bộ báo cáo đầu tư nông nghiệp và các dự án tại tỉnh Gia Lai.

Theo đó, THACO AGRI là Công ty thành viên của THACO được thành lập vào năm 2019. Công ty đặt ra tầm nhìn “Trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu ASEAN vào năm 2027”; thực hiện chiến lược “Đầu tư sản xuất nông nghiệp tích hợp/ tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ với quy mô lớn mang tính công nghiệp; ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa một cách toàn diện với lộ trình phù hợp” trên diện tích hơn 85.000 ha tại 3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào.

ong-tran-ba-duong-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-thaco-trinh-bay-so-bo-cac-du-an-cua-tap-doan-tai-gia-lai-anh-van-ngoc.jpg
Ông Trần Bá Dương (đứng)-Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO trình bày sơ bộ các dự án của Tập đoàn tại Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Cao su Trung Nguyên-Công ty thành viên của THACO AGRI đang là chủ đầu tư 6 dự án trồng cao su kết hợp tuần hoàn trồng trọt-chăn nuôi-chế biến tại các xã Ia Púch với diện tích hơn 2.200 ha; xã Pờ Tó với hơn 1.199 ha; xã Ia Le với diện tích hơn 658 ha.

trang-trai-chan-nuoi-bo-tai-xa-ia-puch.png
Dự án trang trại chăn nuôi bò thịt của THACO AGRI tại xã Ia Púch.

Làm việc với đoàn công tác của tỉnh, THACO AGRI đã đề xuất các nội dung: Xin điều chỉnh hướng tuyến đường liên xã băng ngang dự án; xin giao/cho thuê diện tích hơn 236 ha đất rừng tự nhiên và đất rừng sản xuất xen cài trong dự án để trồng lại cây lâm nghiệp và bảo vệ, khai thác theo Luật Lâm nghiệp; xin thuê 281 ha đất hành lang suối và đất nông nghiệp xen cài trong dự án mà Công ty đã thỏa thuận đền bù và giải phóng mặt bằng xong.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh đã trao đổi với lãnh đạo THACO AGRI về các dự án đầu tư, pháp lý dự án và phản hồi về các đề xuất của Công ty.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

(GLO)- Ngày 11-2, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các xã: Ya Hội, Ya Ma, Kông Chro, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Chư Krey và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở các địa phương này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10-2, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số đơn vị và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai.

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

(GLO)- Sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài, giá rau củ bất ngờ “lao dốc”, có loại giảm 20-80% dù đang trong thời điểm giáp Tết Bính Ngọ 2026, khiến người trồng lo lắng. Nghịch lý hiếm thấy này cùng điệp khúc "được mùa - mất giá" cho thấy những bất cập của sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu liên kết.

null