Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Tập trung toàn lực cho công tác phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều tối 31-1, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tuyến với 17 huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 chiều tối 31-1. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện

Qua nắm bắt tình hình dịch bệnh từ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các thành viên Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến huyện. Về cơ bản, Gia Lai đã khoanh vùng, truy vết được dịch bệnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các địa phương thần tốc truy vết hơn nữa đối với những trường hợp nghi nhiễm Covid-19, nhưng đồng thời phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chống dịch, quyết tâm khống chế dịch Covid-19 trước Tết. Muốn làm được điều này thì yêu cầu trước hết là phải làm tốt công tác truy vết, cách ly, chữa bệnh; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời xử lý mạnh với những thông tin sai sự thật, những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Riêng tỉnh ta mấy ngày qua tình hình diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp, xuất phát từ tỉnh Hải Dương. Giờ phút này, chúng ta chủ yếu tập trung 2 địa bàn ở thị xã Ayun Pa và huyện  Ia Pa. Về cơ bản, chúng ta đã bắt đầu khoanh được vùng dịch nhưng vẫn tiếp tục truy vết. Tình hình 2 địa phương này hiện nay đang rất khó khăn nên UBND tỉnh đã nhờ sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; các đội tăng cường hỗ trợ công tác cho 2 địa phương này. Sẽ xét nghiệm nhanh, sớm truy vết và quyết tâm khống chế dịch trước Tết Nguyên đán. Truy vết là việc cần phải làm, kết quả bước đầu chúng ta đạt kết quả khá tốt. Cùng với đó, chúng ta phải đảm bảo điều kiện từ vật tư, trang-thiết bị, nhu cầu thiết yếu cho lực lượng xuống hỗ trợ.

Bên cạnh công tác phòng-chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đặc biệt quan tâm đến việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân cũng như phát triển kinh tế-xã hội với phương châm chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo cho việc phát triển sản xuất. Tỉnh Gia Lai đang ở cấp độ 2 trong phòng-chống dịch, địa phương cần tập trung toàn lực cho công tác phòng dịch ở mức cao nhất. Ngành Y tế thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, dự báo tình hình diễn biến của dịch bệnh. Công bố, thông tin rộng rãi hành trình di chuyển của các trường hợp ghi nhận dương tính với Covid-19 trên các phương tiện truyền thông để người dân biết, nếu đã tiếp xúc với bệnh nhân thì liên hệ ngay với cơ quan y tế. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong rằng mỗi người dân hãy bình tĩnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng với chính quyền địa phương để đẩy lùi dịch bệnh.

* Cùng ngày, đoàn công tác do TS. Viên Chinh Chiến-Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. Theo đoàn công tác, qua xét nghiệm mẫu của Gia Lai đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả khẳng định lại.  

Theo TS. Viên Chinh Chiến, vấn đề quan trọng nhất hiện nay của tỉnh Gia Lai đó là phải truy vết bằng hết những trường hợp F1, đồng thời tiến hành xét nghiệm ngay tất cả những trường hợp này, sau đó mới tập trung truy vết, xét nghiệm F2. Khi xác định được quy mô của dịch thì cần triển khai các tổ Covid-19 cộng đồng, trong đó những người tham gia là trưởng thôn, tổ trưởng, người có uy tín sẽ cùng vận động các hộ gia đình tự nguyện khai báo y tế. Khi thành lập được những tổ như vậy thì sẽ đẩy nhanh được công tác truy vết.

Trong ngày 1-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên sẽ hướng dẫn cho đoàn công tác gồm 51 người do Sở Y tế Gia Lai thành lập về công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để đoàn đi vào vùng dịch thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã chuyển 1/3 bộ phận xét nghiệm của đơn vị qua Gia Lai để giúp địa phương đẩy nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm.
 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

null