Chư Sê thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đời sống người có công trở thành việc làm thường xuyên của huyện Chư Sê. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện đã tích cực hỗ trợ, động viên giúp các gia đình chính sách ngày càng có cuộc sống tốt hơn.

Ngồi trong ngôi nhà còn vương mùi sơn mới, bà Kpah Nhek (cựu tù chính trị, ở làng Kueng O, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc. Ở tuổi 70, cuối cùng bà cũng toại nguyện khi có một ngôi nhà khang trang do chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) chung tay hỗ trợ. Chỉ tay về phía ngôi nhà cũ đã được dỡ bỏ còn trơ lại nền xi măng, bà Nhek kể: “Lúc trước, mỗi khi trời mưa to, gió lớn, ở trong nhà mà không khỏi lo sợ”. Ngôi nhà cũ của gia đình làm đã lâu nên hư hỏng nặng. Vì không có tiền xây mới nên cứ hư chỗ nào thì sửa lại chỗ ấy, nhiều khi phải tận dụng tấm tôn cũ hay là tấm bạt, miễn sao có thể chắn bớt nắng, mưa.

 

Bà Kpah Nhek (bên trái) bên căn nhà mới được hỗ trợ xây mới. Ảnh: Đ.Y
Bà Kpah Nhek (bên trái) bên căn nhà mới được hỗ trợ xây mới. Ảnh: Đ.Y

Bà Nhek kể, bà tham gia làm giao liên từ khi mới 16 tuổi. Bà không nhớ rõ đã bao lần bị địch bắt, đưa về Nhà lao Pleiku. Sau khi nước nhà thống nhất, bà phục viên trở về làng rồi xây dựng gia đình. Hiện nay, vợ chồng bà sống nhờ vào tiền trợ cấp 971.000 đồng/tháng. Hôm được chính quyền địa phương bàn giao ngôi nhà mới, bà đã khóc và không ngớt nói lời cảm ơn. Ngôi nhà được xây dựng với tổng giá trị gần 100 triệu đồng, trong đó Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng, xã Ia Pal hỗ trợ 5 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp thêm.   

Cùng chung niềm vui, bệnh binh Lê Văn Tào (thôn Đoàn Kết, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) nói: “Căn nhà cấp 4 của gia đình tôi xuống cấp. Mới đây, gia đình đã được các cơ quan, ban ngành của huyện hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa; bà con trong làng đến giúp công. Nay căn nhà đã được sửa lại kiên cố, tôi phấn khởi lắm!”.

Hiện nay, huyện Chư Sê có 5.700 gia đình người có công với cách mạng, trong đó có 1.581 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Những năm qua, bên cạnh việc chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, huyện còn tích cực chăm lo đời sống các gia đình chính sách với nhiều hình thức thiết thực, như: làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc, thăm hỏi, hỗ trợ vốn vay...

“Hàng năm, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai tới tất cả các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện. Trung bình mỗi năm, huyện Chư Sê huy động đóng góp được gần 700 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa’ của huyện. Nhờ đó, công tác chăm sóc gia đình người có công được thực hiện tốt, góp phần làm vơi đi phần nào nỗi mất mát của các gia đình liệt sĩ, thương-bệnh binh”-bà Lê Thị Ngọc-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê, cho biết.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về hỗ trợ xóa nhà tạm bợ cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở, từ giữa năm 2016, huyện Chư Sê đã tích cực rà soát, lập danh sách các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở để kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Qua rà soát, toàn huyện có 105 gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở, trong đó 53 trường hợp cần xây mới, huyện được tỉnh phân bổ kinh phí từ nguồn xã hội hóa (hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà). Còn 52 nhà cần sửa chữa, huyện đã huy động các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, nhà hảo tâm đóng góp (mức hỗ trợ 20-25 triệu đồng/nhà). Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, xây nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa… cho các gia đình người có công.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc các gia đình chính sách, trong thời gian tới, bà Lê Thị Ngọc cho hay: Phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quán triệt các chủ trương liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình người có công; tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7). Đồng thời, tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong và ngoài huyện đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu; tọa đàm biểu dương những tấm gương thương-bệnh binh nỗ lực phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null