Chư Sê: Tạm giữ đối tượng dùng bẫy điện chống trộm gây chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Đạt (SN 1976; trú tại làng Klú, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi dùng bẫy điện chống trộm gây chết người.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 17-9-2024, cháu Rlan Din (SN 2009) và Kpuih Anh (SN 2008) rủ nhau đi trộm sầu riêng tại vườn nhà của Nguyễn Khắc Đạt (SN 1976, ở làng Klú, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê).

Trong khi Kpuih Anh ở ngoài cảnh giới thì Din vào vườn hái quả, bị vướng dây điện do Đạt giăng để chống trộm nên dẫn đến tử vong. Còn Kpuih Anh ở ngoài đợi mãi không thấy Din quay ra nên đã bỏ về nhà.

Đối tượng Nguyễn Khắc Đạt bị Công an huyện Chư Sê tạm giữ để phục vụ điều tra về hành vi dùng bẫy điện chống trộm gây chết người. Ảnh: Lê Ánh
Đối tượng Nguyễn Khắc Đạt bị Công an huyện Chư Sê tạm giữ để phục vụ điều tra về hành vi dùng bẫy điện chống trộm gây chết người. Ảnh: Lê Ánh

Đến khoảng 11 giờ ngày 18-9, Nguyễn Khắc Đạt đi thăm vườn thì phát hiện Din đã chết. Sợ người khác phát hiện hành vi của mình, Đạt đã đưa thi thể nạn nhân đến rẫy cà phê ở vườn bên cạnh, cách hiện trường khoảng 2 km để giấu.

Đến 15 giờ cùng ngày, ông RLan Hlôi (trú cùng làng Klú) đi làm thì phát hiện xác Rlan Din ở dưới gốc cà phê nên trình báo cơ quan Công an.

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ vụ việc, Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Khắc Đạt để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Vụ việc đau lòng trên, cơ quan Công an cảnh báo người không được dùng bẫy điện để phòng-chống trộm vì đó là hành vi vi phạm pháp luật, có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

null