Chư Sê gặp khó trong công tác trồng rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do quỹ đất để trồng rừng hạn chế và nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao nên công tác trồng rừng tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn.
Để đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao, ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện Chư Sê đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, chọn quỹ đất và tuyên truyền, vận động người dân đăng ký trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp đã lấn chiếm. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Nhiều hộ dân chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc trồng rừng. Cùng với đó, một số hộ còn khá e dè, không dám đăng ký trồng mới khi nhiều diện tích rừng trồng những năm trước bị chết.
Nhiều diện tích rừng trồng năm 2017 ở huyện Chư Sê bị chết khô do nắng hạn. Ảnh: Quang Tấn
Nhiều diện tích rừng trồng năm 2017 ở huyện Chư Sê bị chết khô do nắng hạn. Ảnh: Quang Tấn
Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê, trong số 35,84 ha rừng trồng tập trung năm 2017 thì có 29,73 ha bị chết. Năm 2018, huyện trồng được 23,61 ha thì có 21,13 ha bị chết và năm 2019 có 18,39/25,39 ha rừng trồng bị chết. Nguyên nhân do phần lớn diện tích đất rừng là đá sỏi nên khi gặp nắng hạn kéo dài dẫn đến cây chết dần. Cùng với đó, một số diện tích rừng trồng năm 2018 và 2019 bị chết do ngập úng vào mùa mưa, khô hạn vào mùa nắng.
Ông Phạm Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Kông Htok-cho biết: Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động nhưng hầu hết người dân không đồng thuận chuyển đổi đất lâm nghiệp lấn chiếm sang trồng rừng. Mặc dù UBND xã cũng như Hạt Kiểm lâm đã nêu rõ những quyền lợi được hưởng khi trồng rừng (được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha trong năm đầu để dọn dẹp thực bì, mua giống và trong 4 năm tiếp theo sẽ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để chăm sóc) nhưng người dân vẫn chưa đăng ký. Hầu hết hộ dân đều lấy lý do đất không phù hợp khiến nhiều diện tích rừng trồng những năm trước bị chết nên có tâm lý lo ngại.
Dù nhiều lần được tuyên truyền, vận động nhưng ông Nay Tuynh (làng Ia Choan Luh, xã Kông Htok) vẫn chưa đồng thuận chuyển đổi 8 sào đất lâm nghiệp đã lấn chiếm sang trồng rừng. Ông cho rằng, diện tích này được sản xuất ổn định nhiều năm nay và là nguồn thu nhập chính của gia đình. Trong khi đó, nhiều diện tích rừng trồng của dân làng những năm trước đều bị chết gần hết.
Hạt Kiểm lâm cùng với UBND các xã đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhưng vẫn không thu hút được người dân tham gia đăng ký trồng rừng. Ảnh: Quang Tấn
Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê phối hợp với UBND các xã đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhưng vẫn không thu hút được người dân tham gia đăng ký trồng rừng. Ảnh: Quang Tấn
Trao đổi với P.V, ông Thái Thượng Hải-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê-cho hay: Diện tích rừng đã trồng bị chết nhiều do điều kiện thổ nhưỡng (tầng đất mỏng, tỷ lệ đá nhiều, đất nghèo dinh dưỡng), khí hậu không thuận lợi, mùa nắng khô hạn, mùa mưa lại ngập úng. Điển hình như một số diện tích rừng trồng năm 2017 có hiện tượng cây chết khô hàng loạt từ ngọn xuống gốc. Chính vì vậy, người dân không còn mặn mà với việc trồng rừng, thậm chí có người không chịu đăng ký trồng dặm diện tích rừng đã bị chết. Cùng với đó, hầu hết người dân tham gia trồng rừng có hoàn cảnh khó khăn nên việc hỗ trợ kinh phí 2 triệu đồng/ha trong năm đầu tiên để dọn thực bì, đào hố, mua giống là còn thấp, không tạo động lực, thu hút bà con. Ngoài ra, diện tích đăng ký trồng rừng manh mún, nhỏ lẻ, nằm rải rác nên gây khó khăn cho công tác khuyến lâm cũng như theo dõi, hướng dẫn, giám sát trồng, chăm sóc và phòng cháy, chữa cháy rừng.
“Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Chư Sê triển khai trồng 30 ha rừng tập trung và 60 ha cây phân tán. Tuy nhiên, đến nay, huyện mới chỉ trồng được 34 ha cây phân tán, còn đối với diện tích trồng rừng tập trung thì chưa triển khai. Hạt cùng với UBND các xã mới chỉ vận động được 3 hộ dân đăng ký trồng rừng tập trung với diện tích 2,4 ha. Thời gian tới, Hạt sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã Al Bá, Ia Pal, Hbông, Kông Htok đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện đăng ký trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra”-ông Hải thông tin.
Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thanh lý những diện tích rừng bị chết do những nguyên nhân bất khả kháng như: thổ nhưỡng không phù hợp, do thiên tai, dịch bệnh… Đồng thời, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương để trồng rừng có tỷ lệ sống cao và sinh trưởng tốt.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.