Chư Sê: Điều tiết nước hợp lý để chống hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô. Mực nước tại các sông suối, ao hồ, đập trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Chư Sê nói riêng giảm tương đối mạnh, nguy cơ xảy ra hạn vào cuối vụ rất lớn.

Do đó, ngành chức năng huyện Chư Sê đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chống hạn.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê: Nhằm tránh những thiệt hại do hạn hán, thiếu nước gây ra cho sản xuất nông nghiệp, ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2023-2024, đơn vị đã khuyến cáo bà con nông dân không tiến hành sản xuất lúa nước ở những khu vực thường xuyên bị hạn, không có công trình thủy lợi. Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến lịch thời vụ cụ thể đối với từng loại cây trồng, nhất là lúa cũng như sử dụng các loại giống ngắn ngày, chống hạn tốt…

Nguồn nước dẫn về cánh đồng Kjai (xã Kông Htok) vẫn tương đối dồi dào, đảm bảo cho người dân sản xuất. Ảnh: Q.T

Nguồn nước dẫn về cánh đồng Kjai (xã Kông Htok) vẫn tương đối dồi dào, đảm bảo cho người dân sản xuất. Ảnh: Q.T

Đồng thời, củng cố, kiện toàn, thành lập mới các tổ thủy lợi cơ sở, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi theo quy định và huy động người dân tham gia quản lý, hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng. Nhờ đó, đến nay, tuy mực nước các công trình thủy lợi có giảm nhưng vẫn đảm bảo cung cấp nước tưới cho bà con nông dân, chưa xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ.

Dù ở cuối kênh thủy lợi nhưng nhờ được điều tiết hợp lý nên hơn 40 ha lúa của người dân canh tác tại cánh đồng Kjai (xã Kông Htok) hiện vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, chưa có dấu hiệu thiếu nước tưới. Anh Rmah Chê (làng Kjai Tăng) cho biết: “Nước trong kênh vẫn đang rất dồi dào, chưa xảy ra tình trạng thiếu hay tranh chấp nguồn nước giữa các cây trồng. Khoảng 1 ha cà phê của gia đình vừa mới tưới xong đợt 3. Không như thời điểm này năm trước, nước không đủ, mình phải huy động máy móc, nhân công để tiến hành cảo, khoan giếng lấy nước tưới cho vườn cà phê. Hiện diện tích lúa của người dân tại cánh đồng này đang trong giai đoạn chắc hạt, khoảng 1 tháng nữa là thu hoạch đại trà nên khả năng xảy ra thiếu nước không cao”.

Ông Dương Duy Hùng-Chủ tịch UBND xã Kông Htok-cho hay: Xã đã kiện toàn tổ thủy lợi ở các thôn, làng; huy động người dân tham gia nạo vét kênh mương; tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm; tăng cường ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm trên các loại cây trồng… Đồng thời, thường xuyên theo dõi mực nước tại các suối, ao, hồ, các công trình thủy lợi để báo cáo huyện đề nghị các đơn vị liên quan điều tiết kịp thời, đảm bảo sản xuất. Đặc biệt, nhằm tránh thiệt hại, trong vụ Đông Xuân này, xã đã vận động người dân không sản xuất 50 ha tại cánh đồng Ba vì nơi này không có công trình thủy lợi, thường xuyên xảy ra hạn.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước trên các suối, công trình thủy lợi để hướng dẫn bà con nông dân sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 đạt hiệu quả. Cùng với đó, chỉ đạo các tổ thủy lợi cơ sở tiếp tục điều tiết nước hợp lý, tránh để tranh chấp nguồn nước giữa các loại cây trồng. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ thì ưu tiên nguồn nước cứu những cây trồng có giá trị cao, chuẩn bị thu hoạch cũng như huy động máy móc và tận dụng mọi nguồn nước để tưới cho cây trồng”-Chủ tịch UBND xã Kông Htok thông tin.

Diện tích cà phê của gia đình anh Rmah Chê phát triển tốt nhờ nguồn nước đảm bảo. Ảnh: Q.T

Diện tích cà phê của gia đình anh Rmah Chê phát triển tốt nhờ nguồn nước đảm bảo. Ảnh: Q.T

Vụ Đông Xuân 2023-2024, toàn huyện Chư Sê gieo trồng hơn 2.399 ha cây trồng các loại, đạt 102,09% kế hoạch huyện giao và tăng 3,76% so với vụ Đông Xuân trước. Trong đó, có 1.673 ha lúa nước, đạt 107,94% kế hoạch tỉnh giao và 103,27% kế hoạch huyện giao; 450 ha rau các loại, đạt 100% kế hoạch tỉnh và huyện giao; 120 ha khoai lang, đạt 100% kế hoạch tỉnh và huyện giao; 130 ha cây trồng hàng năm khác.

Thời gian tới, để đảm bảo nước tưới cho người dân, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra, huyện Chư Sê tiếp tục chỉ đạo công chức phụ trách nông nghiệp và các tổ thủy lợi cơ sở trên địa bàn kiểm tra các công trình thủy lợi, rà soát hệ thống kênh mương, xây dựng phương án cấp nước hợp lý cho từng công trình. Chủ động nạo vét kênh mương, các cửa vào cổng lấy nước, trạm bơm tưới, khơi thông dòng chảy cũng như tận dụng mọi nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024. Đồng thời, theo dõi và bám sát kế hoạch điều tiết nước của các công trình thủy điện, thủy lợi để bố trí lấy nước cho phù hợp, điều hòa lượng nước bơm tưới giữa cây cà phê và cây lúa, không để xảy ra việc tranh chấp điện, nước phục vụ sản xuất trong người dân. “Bên cạnh đó, huyện sẽ quản lý chặt chẽ nguồn nước, hạn chế rò rỉ thất thoát nước; cân đối, sử dụng hợp lý nguồn nước, áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm cho lúa, cây trồng cạn. Đặc biệt, chuẩn bị sẵn sàng về máy móc, nhiên liệu, phương tiện cần thiết nếu xảy ra hạn thì tiến hành bơm, tát nước ở những nơi còn nguồn nước để cứu những diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao, chuẩn bị thu hoạch”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.