Chư Pưh xử lý nghiêm cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi. Đặc biệt, huyện chú trọng công tác kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

Xã Ia Hrú hiện có 646 hộ dân chăn nuôi hơn 10.600 con gia súc, gia cầm theo quy mô nhỏ lẻ. Để bảo đảm vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách xử lý chất thải và ký cam kết bảo vệ môi trường.

1-bgmo-hinh-lien-ket-tieu-du-san-pham-de-bach-thao-tren-dia-ban-xa-ia-le-huyen-chu-puh.jpg
Huyện Chư Pưh tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi cách xử lý chất thải và ký cam kết bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Anh Rmah Kát (làng Lũh Ngó) cho hay: “Nhà tôi nuôi 12 con bò và 3 con heo. Quán triệt nội dung tuyên truyền của chính quyền địa phương, tôi đã làm chuồng nuôi nhốt gia súc xa nơi ở và cam kết không để mùi hôi phát tán hay xả thải ra môi trường”. Còn anh Rmah Djeh (cùng làng) thì cho biết: “Gia đình tôi nuôi 10 con bò và 4 con heo. Tôi đã ký cam kết với UBND xã là không xả thải trực tiếp ra môi trường. Phân gia súc được thu gom ủ làm phân bón cho cây trồng”.

Ông Đỗ Thành Trung-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú-thông tin: Để bảo đảm vệ sinh môi trường, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với ban nhân dân các thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện các giải pháp vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Hiện 60,8% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn cơ bản đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường.

Bên cạnh những hộ chăn nuôi làm tốt công tác bảo vệ môi trường thì xã Ia Hrú vẫn còn một số hộ chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về vấn đề này. Đặc biệt, một số hộ chăn nuôi quy mô lớn chưa thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân xung quanh. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp và yêu cầu khắc phục. Cụ thể, ngày 30-10, UBND xã ra quyết định xử phạt hộ ông Nguyễn Xuân Anh (làng Plei Dư) 750 ngàn đồng về hành vi xử lý nước thải chưa đảm bảo ra môi trường và buộc phải khắc phục theo quy định. Trước đó, vào ngày 6-6-2024, UBND xã đã ra quyết định xử phạt hộ bà Huỳnh Thị Thu Sương (làng Tao Chor) 4 triệu đồng về hành vi tương tự.

2-nguoi-dan-tren-dia-ban-xa-ia-hru-dung-chat-thai-trong-chan-nuoi-u-voi-vo-trau-ca-phe-lam-phan-bon-cho-cay-trong.jpg
Người dân trên địa bàn xã Ia Hrú dùng chất thải trong chăn nuôi ủ với vỏ trấu cà phê làm phân bón cho cây trồng. Ảnh: Gia Hưng

Hiện nay, huyện Chư Pưh có 15 trang trại chăn nuôi gia công hơn 1.000 con bò, hơn 32.000 con gà và hơn 23.000 con heo cho các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện-cho biết: Phòng phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở để đảm bảo tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn chủ các trang trại, hộ chăn nuôi quy mô lớn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường tập huấn pháp luật cho công chức phụ trách môi trường cấp xã, cán bộ các thôn, làng, tổ dân phố và hộ chăn nuôi, doanh nghiệp nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ trang trại, hộ chăn nuôi phải xây dựng công trình bảo vệ môi trường, lập thủ tục cấp giấy phép môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.