Chư Pưh: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chư Pưh tách ra từ huyện Chư Sê đầu năm 2010. Đến nay, Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (tăng 21 tổ chức so với ngày thành lập huyện), với 858 đảng viên (tăng hơn 430 đảng viên so với ngày thành lập huyện). Hiện tại, toàn huyện không còn thôn, làng trắng đảng viên, còn 1 làng trắng tổ chức đảng (làng Teng Nong, xã Ia Rong).
 

Một góc thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Ảnh: T.N
Một góc thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Ảnh: T.N

Qua 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, các cuộc vận động và phong trào thi đua do Mặt trận cùng các đoàn thể tổ chức mang hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Trung Nghĩa- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: “Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, UBND huyện Chư Pưh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các  nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong đó, xác định cơ cấu kinh tế là nông-lâm nghiệp, công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ, tạo bước đi thích hợp trong phát triển kinh tế-xã hội. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra là giảm dần tỷ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ...”. 

 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Nhờ vậy đến nay về cơ cấu kinh tế, ngành nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 51,31%, công nghiệp-xây dựng chiếm 25,95%, dịch vụ chiếm 22,74%. Diện tích gieo trồng hàng năm đều tăng và vượt so kế hoạch huyện đề ra, như năm 2010 là 17.656 ha, đến năm 2012 là 20.966 ha, ước tính đến cuối năm 2013 là hơn 22.161 ha-đạt 109,28% kế hoạch, tăng 9,28% so với Nghị quyết.

Tổng sản lượng lương thực hơn 26.770 tấn-đạt 109,27% nghị quyết và tăng 9,27% so với kế hoạch, lương thực bình quân đầu người đạt 390,45 kg-tăng 11,43% so nghị quyết. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, đến cuối năm 2012 tổng đàn gia súc gia cầm đạt 39.229 con, hiện nay là 41.163 con. Ngoài ra tại địa bàn huyện đã thực hiện chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, với diện tích đến nay hơn 4.596,4 ha-đạt 79,17% kế hoạch.

Bên cạnh đó, Chư Pưh đã tập trung các giải pháp thu ngân sách đạt chỉ tiêu tăng hàng năm, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi cho đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của huyện. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2012 là 70,44 tỷ đồng, vượt so với Nghị quyết Đảng bộ huyện. Riêng năm 2013 ước đạt 246 tỷ đồng, đạt 111,95% so Nghị quyết Đảng bộ huyện-tăng 11,95%.

 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đảm bảo, đã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới của 8 xã và quy hoạch chung thị trấn Nhơn Hòa. Hoàn thành công tác cắm mốc công khai quy hoạch khu trung tâm hành chính 8 xã và quy hoạch chung thị trấn Nhơn Hòa.

Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai quyết liệt trong việc rà soát, đánh giá, xây dựng đề án quy hoạch. Đến nay có 8/8 xã lập xong đề án quy hoạch nông thôn mới cấp xã. Trong đó hiện có 2 xã điểm đạt 8/19 tiêu chí (Ia Phang và Ia Blứ), có 2 xã đạt 7/19 tiêu chí (Ia Hrú và Ia Le). Các xã đã huy động nhân dân hiến 45.190 m2 đất, đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng và 5.121 ngày công làm đường giao thông nông thôn, đã đầu tư xây dựng mới trên 62,59 km đường giao thông nông thôn...

Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và mê tín dị đoan, các hoạt động văn hóa không lành mạnh luôn được quan tâm. Đến nay toàn huyện có 63 thôn, làng văn hóa và 7.955 gia đình văn hóa. Dự kiến đến cuối năm có 65 làng văn hóa và 8.725 gia đình văn hóa. Toàn huyện đã công nhận được 10 công sở văn hóa.

Nếu như cuối năm 2010 toàn huyện có 25 trường học với 16.119 học sinh, đến nay huyện có 30 trường với 18.230 học sinh, đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh đến trường và duy trì sĩ số học sinh, tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm đều tăng, tỷ lệ học sinh THPT đậu tốt nghiệp năm sau cao hơn năm trước (năm 2012 đạt 81,4%, năm 2013 là 98,15%). Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, số xã có bác sĩ  đạt hơn 44%-đạt 75% so với Nghị quyết, các xã và thị trấn đều có nữ hộ sinh, các thôn làng có nhân viên y tế cộng đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4% đến 5%/năm. Đến nay còn 2.295 hộ-chiếm 17,5%, dự kiến đến cuối năm 2013 giảm xuống còn 2.123 hộ-chiếm 16,1%, số hộ cận nghèo là 615-chiếm 4,6% tổng số hộ toàn huyện.

Với những nỗ lực nêu trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Chư Pưh bình quân những năm qua là 13,45%-tăng 0,65% so với Nghị quyết Đảng bộ huyện. Thu nhập bình quân đầu người là 19,2 triệu/người/năm-đạt 98,46% so với Nghị quyết. Đó chính là những cơ sở để thời gian tới huyện Chư Pưh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của địa phương, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết XIV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa VIII đề ra.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null