Chư Pưh: Nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) có tuyến quốc lộ 14 đi qua với lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông khá đông nên ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Công an huyện tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xem mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Thời gian gần đây, trên một số đoạn quốc lộ 14 qua địa bàn huyện Chư Pưh đã xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô... Việc này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính các đối tượng vi phạm mà còn gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.
Điển hình, vào tối 24-4, trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Phang, Rmah Mập (SN 2004) và Rmah Bim (SN 2005, cùng trú tại làng Lũh Ngó, xã Ia Hrú) điều khiển 2 xe mô tô chạy quá tốc độ quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Rmah Mập điều khiển xe mô tô BKS 81S1-198.43 chạy với tốc độ 105 km/giờ và Rmah Bim điều khiển xe mô tô BKS 81S1-217.94 chạy với tốc độ 107 km/giờ.
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện) đã nhanh chóng triển khai lực lượng, chủ động tổ chức vây bắt, tạm giữ phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Trong đó, Rmah Mập bị phạt 6 triệu đồng; Rmah Bim 2,75 triệu đồng và bố mẹ Bim bị phạt 1,4 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe. Rmah Mập ân hận nói: “Do muốn thể hiện với bạn bè nên em không nghĩ tới an toàn của bản thân và những người khác. Được các chú Công an giải thích, em đã hiểu và hứa sẽ không bao giờ chạy xe với tốc độ cao và phóng nhanh, vượt ẩu nữa”.
Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Pưh) gọi hỏi, răn đe và xử phạt vi phạm hành chính đối với Rmah Mập, Rmah Bim và gia đình Bim. Ảnh: Hà Chi
Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Pưh) gọi hỏi, răn đe và xử phạt vi phạm hành chính đối với Rmah Mập, Rmah Bim và gia đình Bim. Ảnh: Hà Chi
Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự-cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 9 vụ TNGT, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2021; làm chết 7 người, giảm 2 người so với cùng kỳ năm trước; 2 người bị thương (không tăng, không giảm). Tổng thiệt hại tài sản gần 190 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu do người tham gia giao thông thiếu quan sát, đi sai phần đường, không làm chủ tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển xe mô tô khi đã sử dụng rượu, bia.
Để phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, Công an huyện Chư Pưh đã tích cực tham mưu Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các lỗi trực tiếp của người tham gia giao thông là nguyên nhân gây ra TNGT. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận và các tổ chức hội đoàn thể của huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trọng tâm là tuyên truyền trong các trường học, người dân... kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hàng tuần, hàng tháng, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự phối hợp với Công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, đặc biệt là trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn nhằm hạn chế tối đa các vụ TNGT nghiêm trọng.
“Qua tuần tra, kiểm soát, Đội đã phát hiện, lập biên bản 239 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các lỗi như: vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe… Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 239 triệu đồng, tạm giữ 142 xe mô tô và 213 giấy tờ các loại. Thời gian tới, Đội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, phối hợp với Công an các xã, thị trấn rà soát, quản lý chặt những đối tượng đã vi phạm và có dấu hiệu vi phạm, vận động các gia đình, dòng họ giáo dục, quản lý con em mình hoặc quay phim, chụp ảnh những hành vi lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô… để có cơ sở xử lý”-Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí cho hay.
QUANG TẤN - HÀ CHI

Có thể bạn quan tâm

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

null