Chư Prông tạo nguồn phát triển đảng viên ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông-cho biết: Đảng viên trong hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố là đội ngũ rất quan trọng trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng đến người dân. Tuy nhiên, trước đây, một số trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các hội, đoàn thể ở các thôn, làng trên địa bàn không phải là đảng viên nên quá trình tuyên truyền chủ trương của Đảng đến người dân chưa thực sự hiệu quả. Do đó, ngày 15-10-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện”, trong đó có nội dung chú trọng chỉ tiêu, giải pháp phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố.

 Cùng với phát triển đảng viên, các cấp ủy Đảng ở Chư Prông còn thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thôn, làng. Ảnh: Nhật Hào
Cùng với phát triển đảng viên, các cấp ủy Đảng ở Chư Prông còn thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thôn, làng. Ảnh: Nhật Hào



Cũng theo ông Gặp, bên cạnh giao chỉ tiêu cho các cấp ủy Đảng, Huyện ủy Chư Prông cũng đã chỉ đạo các hội, đoàn thể từ huyện đến xã theo dõi, giới thiệu các đoàn viên, hội viên ưu tú để các chi bộ ở thôn, làng, tổ dân phố phân công giúp đỡ phát triển đảng viên. Đây là căn cứ để đánh giá, xếp loại cuối năm của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn huyện. “Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/HU, công tác phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở đã chuyển biến tích cực. Hiện tỷ lệ đảng viên trong hệ thống chính trị các thôn, làng, tổ dân phố chiếm 55% (trước khi triển khai Nghị quyết là 45%)”-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thông tin.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, Đảng ủy xã Ia Boòng đã giao chỉ tiêu và chỉ đạo các cấp ủy chi bộ rà soát, phân công đảng viên theo dõi nhằm phát hiện, giới thiệu, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Đồng thời, tổ chức cho các quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hỗ trợ làm hồ sơ xem xét kết nạp Đảng. Ông Rơ Siu Hôm-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã-cho hay: Trong năm 2022, Đảng bộ xã được giao kết nạp 6 đảng viên trong các chi bộ thôn, làng; đến nay đã hoàn thành chỉ tiêu.

Còn ông Đỗ Văn Dũng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Phìn thì cho hay: Năm 2022, xã được giao chỉ tiêu kết nạp 7 đảng viên trong hệ thống chính trị ở thôn, làng. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu để các chi bộ ở thôn, làng rà soát, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú, cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. “Đến nay, Đảng bộ xã đã hoàn thành chỉ tiêu, nâng tỷ lệ đảng viên trong hệ thống chính trị ở thôn, làng lên 45,8%. Nếu năm 2020, xã chỉ có 2/8 trưởng thôn là đảng viên thì hiện nay có 7 trưởng thôn là đảng viên; có 6 trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên”-ông Dũng nói.

Nói về công tác phát triển đảng viên ở địa phương, ông Bùi Văn Nhậm-Bí thư Chi bộ làng Bạc 2 (xã Ia Phìn) cho hay: Thực hiện chỉ tiêu giao, Chi bộ đã rà soát về trình độ học vấn, nắm bắt tư tưởng của các quần chúng ưu tú. Trong đó, có 6 quần chúng ưu tú đảm bảo trình độ học vấn, có ý chí phấn đấu vào Đảng được Chi bộ lập danh sách cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đồng thời, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ. Từ cuối năm 2021 đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên và tất cả đều được giới thiệu để người dân bầu giữ các chức vụ như: chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bí thư chi đoàn, thôn đội trưởng.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông cho biết thêm: Theo Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy, đến cuối năm 2025, tỷ lệ đảng viên giữ các chức danh trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các hội, đoàn thể đạt trên 80%. Trong đó, 100% trưởng thôn là đảng viên, 90% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Cùng với đó, Huyện ủy tiếp tục giao các chỉ tiêu cụ thể và có những chỉ đạo thiết thực để cấp ủy và các hội, đoàn thể cùng chung tay thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển đảng viên. Huyện ủy cũng chỉ đạo đối với việc lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để người dân bầu giữ các chức danh quan trọng ở thôn, làng, tổ dân phố, sau đó, tiến hành kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận ở những nơi có điều kiện. Ngoài ra, Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung củng cố các tổ chức Đảng yếu kém nhằm từng bước nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng.

 

NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null