Chư Prông siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp, những năm qua, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã siết chặt quản lý kết hợp với tăng cường thanh-kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

chu-prong-siet-chat-quan-ly-vat-tu-nong-nghiep-bg-1811-2504.jpg
Hàng năm, đại lý kinh doanh phân bón, thuốc BVTV Hường Dưỡng (thôn 6, thị trấn Chư Prông) bán ra thị trường hơn 1.000 tấn phân bón các loại. Ảnh: N.H

Huyện Chư Prông hiện có trên 77.000 ha cây trồng, trong đó, gần 54.000 ha cây công nghiệp dài ngày, hơn 7.193 ha cây lương thực, 5.775 ha cây tinh bột có củ, hơn 4.794 ha cây thực phẩm, gần 3.313 ha cây ăn quả và hơn 2.182 ha cây dược liệu và cây công nghiệp ngắn ngày. Theo đó, huyện có nhu cầu rất lớn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và giống cây trồng, vật nuôi.

Hiện trên địa bàn huyện có 133 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, tập trung ở các xã: Ia Băng, Ia Phìn, Bàu Cạn, Ia Piơr, Ia Lâu, Thăng Hưng và thị trấn Chư Prông. Trong đó, có 100 cơ sở kinh doanh phân bón và thuốc BVTV; 19 cơ sở kinh doanh cây giống; 14 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Bà Hoàng Thị Ngát-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho hay: Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp cũng như đảm bảo hiệu quả sản xuất, Phòng tham mưu giúp UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập đoàn kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm.

Ngoài ra, Phòng tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về kinh doanh cũng như tác hại của việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm vật tư nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Duy-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Prông-cho biết: Trên địa bàn hiện có 7 cơ sở kinh doanh phân bón, 5 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV và 3 cơ sở kinh doanh cây giống.

Hàng năm, UBND thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền về pháp luật cũng như vận động các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Qua kiểm tra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật.

Bà Lê Thị Hường-Chủ đại lý kinh doanh phân bón, thuốc BVTV Hường Dưỡng (thôn 6, thị trấn Chư Prông) chia sẻ: Cơ sở của tôi chỉ kinh doanh những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo về chất lượng. Trong đó, ưu tiên nhập các sản phẩm thuốc BVTV sinh học tốt cho cây trồng, hệ sinh thái và an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

“Nhờ tạo được uy tín, hàng năm, cơ sở bán được hơn 1.000 tấn phân bón các loại cùng một số thuốc BVTV, hệ thống béc tưới cho người dân trên địa bàn huyện và một số địa phương lân cận”-bà Hường nói.

2nh-3882-1586.jpg
Công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Prông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: N.H

Để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, hàng năm, UBND huyện đã thành lập các đoàn liên ngành nhằm tăng cường thanh-kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Năm 2023, cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt 7 trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra 21 cơ sở, đề nghị xử phạt 2 cơ sở vi phạm tổng số tiền 3 triệu đồng với các hành vi kinh doanh các mặt hàng quá hạn sử dụng, giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV hết hạn sử dụng.

“Bên cạnh những thuận lợi, công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do chủ yếu kiểm tra về xuất xứ, nhãn mác mà không kiểm tra được chất lượng sản phẩm.

Thời gian tới, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, huyện tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm giám sát chặt chẽ việc lưu thông, quảng cáo các mặt hàng vật tư nông nghiệp.

Ngoài ra, khuyến cáo người dân ưu tiên chọn mua những sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo về chất lượng tại các cơ sở uy tín được Nhà nước cấp phép hoạt động”-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null