Chư Prông: Phát huy vai trò người uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Prông luôn xác định người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, khích lệ, tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, vị trí trong xã hội.

Năm nay đã bước qua tuổi 60 nhưng ông Đinh Trọng Linh (dân tộc Mường, ở thôn 5, xã Ia Piơr) vẫn miệt mài với công việc “người vác tù và hàng tổng”. Nhiều năm làm Trưởng thôn, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo phát triển sản xuất, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ông Linh luôn được bà con tín nhiệm. Phát huy vai trò của một người có uy tín, những năm qua, ông đã vận động nhân dân trong thôn hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng nông thôn mới, làm hội trường, đường làng, ngõ xóm thêm sạch sẽ. Bên cạnh đó, ông vận động, hướng dẫn bà con tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Ông cũng thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc… cho bà con trong thôn.

 

Huyện Chư Prông khen thưởng người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: V.H
Huyện Chư Prông khen thưởng người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: V.H

Tương tự, ở làng Klăh, xã Ia Mơr, nhiều năm liền, già làng Siu Biu được bà con tín nhiệm bởi những việc làm của mình. Ông không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật mà luôn sẵn sàng giúp đỡ họ khi gặp hoạn nạn. Ngoài ra, ông còn cho nhiều hộ trong làng mượn hơn 50 triệu đồng đầu tư sản xuất. Với vai trò là già làng, ông đã cùng các đoàn thể của làng tuyên truyền cho bà con nâng cao cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc, xúi giục của kẻ xấu, bảo vệ an ninh trên địa bàn biên giới; hướng dẫn bà con chuyển đổi mô hình sản xuất... Nhờ những việc làm ấy, đến nay, 90% số hộ trong làng đã thực hiện cải tạo vườn tạp; nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư mua máy móc, trang bị phục vụ sản xuất. Qua đó, trong 2 năm qua, làng đã giảm được 9 hộ nghèo; đời sống văn hóa mới ở khu dân cư cũng từng bước chuyển biến tích cực.

Hiện nay, huyện Chư Prông có 115 người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 94 người dân tộc Jrai. Với một địa bàn có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 47% như huyện Chư Prông, đội ngũ người có uy tín này đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.  

Bên cạnh đó, đội ngũ người có uy tín còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Ngoài ra, đội ngũ già làng, người uy tín trên địa bàn còn thường xuyên tuyên truyền, vận động con cháu, dòng họ và nhân dân không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; cùng với chính quyền cơ sở hòa giải thành công nhiều vụ việc phức tạp trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đời sống nông thôn ngày càng đổi mới.

 

Để ghi nhận công lao và động viên những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND huyện Chư Prông vừa tổ chức gặp mặt 128 người có uy tín, già làng tiêu biểu. Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 19 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời, huyện tặng 128 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho những người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đánh giá về vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, ông Ksor Việt-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, cho biết: Họ thực sự là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số, là những người tích cực tham gia hòa giải các vụ việc phát sinh từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo động viên đội ngũ này để họ phát huy tốt hơn vai trò của mình, cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null