Chư Prông nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với quyết tâm vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng-chống dịch hiệu quả, ngay từ đầu năm 2021, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả đáng khích lệ. 
Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch
Kết thúc quý II-2021, huyện Chư Prông gieo trồng gần 73.800 ha, đạt 99% kế hoạch, tăng 4,22% so với cùng kỳ năm 2020. Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn huyện gieo trồng được gần 2.800 ha, đạt 105% kế hoạch, tăng 1,04% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa gần 71.000 ha, đạt 99% kế hoạch. 
Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp nhưng hoạt động thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khoảng 1.300 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được chú trọng. Hiện tại, huyện đã giải ngân gần 30 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch vốn của năm 2021. Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách được chỉ đạo quyết liệt. Ông Đặng Quang Thứ-Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện-cho biết: “Trên cơ sở đánh giá khả năng thu ngân sách, các khoản được miễn, giảm, gia hạn, điều chỉnh thuế suất, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung triển khai công tác thu ngân sách, gắn khai thác với nuôi dưỡng nguồn thu. Đến cuối tháng 6, tổng thu ngân sách toàn huyện được khoảng 41,2 tỷ đồng, đạt 71% dự toán tỉnh giao, đạt 60% nghị quyết HĐND huyện giao”. 
Huyện Chư Prông nỗ lực để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Ảnh: Hà Duy
Huyện Chư Prông nỗ lực để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Ảnh: Hà Duy
Để phòng ngừa dịch Covid-19, huyện đã thành lập 3 chốt kiểm soát yếu tố dịch tễ người ra vào địa bàn; xây dựng kịch bản chi tiết để tổ chức thực hiện công tác phòng-chống dịch. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa có bệnh nhân mắc Covid-19, các trường hợp có yếu tố dịch tễ đã được truy vết, xử lý đảm bảo theo quy định phòng-chống dịch. 
Cùng với đó, huyện còn thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ phát triển vùng đặc biệt khó khăn. Các chính sách cho người nghèo và gia đình có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Quốc phòng-an ninh cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu
Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh tại một số đơn vị ở cơ sở vẫn chưa triển khai thực hiện đúng mức. Trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương, huyện Chư Prông xếp vị trí thứ 8, trong đó có một số chỉ số thành phần khá thấp. Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra. Ông Vũ Đình Hạnh-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-cho hay: “Thủ trưởng một số đơn vị chưa chủ động triển khai nhiệm vụ, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Công tác phối hợp tham mưu giữa các phòng, ban và giữa phòng, ban với cấp xã thiếu chặt chẽ, chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu dẫn đến một số nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện bị chậm. Vẫn còn tình trạng né tránh, ngại đề xuất những vấn đề mới có tính đột phá”. 
Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp và khó lượng, nhưng hoạt động thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển ổn định
Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Chư Prông vẫn phát triển ổn định. Ảnh: Hà Duy
Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong năm 2021, UBND huyện chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tính chủ động, quyết đoán trong giải quyết công việc, không đùn đẩy, né tránh công việc có tính chất phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị. “Cùng với đó là xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; mọi thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành phải xác định được người chịu trách nhiệm để xử lý theo đúng quy định”-ông Hạnh cho biết. 
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null