Chư Prông: Nhiều giải pháp giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2019, huyện Chư Prông đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,12% xuống còn 6,12%. Để đạt mục tiêu này, huyện tiếp tục huy động nguồn lực từ các đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Điểm sáng Ia Boòng
Gia đình anh Rơ Chăm Bdác vốn là hộ nghèo của làng Mơr (xã Ia Boòng). Nhà có 5 sào cà phê và 2 sào đất rẫy trồng mì nhưng do không có tiền đầu tư chăm sóc nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Đầu năm 2018, được Phòng Giao dịch của BIDV-Chi nhánh Phố Núi tại huyện Chư Prông hỗ trợ 30 triệu đồng, cộng thêm 20 triệu đồng vay mượn của người thân, anh đã xây được ngôi nhà mới khang trang. Ngoài ra, gia đình anh còn được các đoàn thể của xã Ia Boòng hướng dẫn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư chăm sóc vườn cà phê, mở rộng diện tích trồng mới và mua 2 con bò về nuôi. Nhờ đó, đến cuối năm 2018, gia đình anh đã thoát nghèo. 
Tương tự, đầu năm 2018, gia đình chị Ksor Adut (làng Klãh, xã Ia Boòng) cũng được hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà; được hướng dẫn vay vốn ngân hàng 30 triệu đồng để chăm sóc vườn cà phê, trồng mì, mua bò về nuôi. Đến cuối năm, gia đình chị đã thoát nghèo. Nhiều hộ nghèo khác ở các làng Klãh, Klũh, Iắt, Sơr, Griêng, Briêng, Tnao, Khơr trong năm 2018 cũng được chính quyền, đoàn thể xã Ia Boòng hỗ trợ xây dựng nhà ở, hướng dẫn vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất. Trong đó, chỉ riêng làng Griêng đã có đến 12/20 hộ thoát nghèo.
 Nhờ các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Boòng (huyện Chư Prông) đã có nhà ở kiên cố, khang trang. Ảnh: M.N
Nhờ các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Boòng (huyện Chư Prông) đã có nhà ở kiên cố, khang trang. Ảnh: M.N
Theo ông Cù Minh Thông-Chủ tịch UBND xã Ia Boòng, năm 2018, toàn xã có 105 hộ đã vươn lên thoát nghèo. Thông qua việc rà soát, đánh giá, xếp loại các hộ nghèo, chính quyền xã thông báo đến thôn, làng để những hộ có khả năng đăng ký thoát nghèo. Phát huy kết quả này, đầu năm 2019, xã đã xây dựng kế hoạch, tập trung các nguồn lực để hỗ trợ từng hộ nghèo. Xã cũng phân công cán bộ, công chức, các đoàn thể phụ trách từng hộ nghèo, tích cực vận động, hướng dẫn và định hướng cho họ làm thủ tục vay vốn, mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi để sớm vươn lên thoát nghèo.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo
Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Ba-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông-cho biết: Năm 2018, toàn huyện đã giảm được 812 hộ nghèo so với cuối năm 2017, tương ứng với 3,04%. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 9,12%. “Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các Huyện ủy viên theo dõi, giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện kết nghĩa, phụ trách theo dõi, giúp đỡ người dân ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để vươn lên thoát nghèo”-ông Ba cho biết.
Liên quan đến công tác giảm nghèo của địa phương, ông Nguyễn Anh Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-cho hay: Năm 2019, huyện tiếp tục hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tổ chức tập huấn để người dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng. Đồng thời, huyện kêu gọi các doanh nghiệp liên kết hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Huyện cũng sẽ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện để các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn vốn, từ đó có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Mục tiêu mà huyện đề ra trong năm 2019 là kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,12% xuống còn 6,12%.
Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho biết thêm: Năm 2019, huyện sẽ chỉ đạo chính quyền và đoàn thể các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời, tích cực vận động người dân sửa sang nhà ở, cải tạo vườn tược; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, đẩy nhanh tiến độ tái canh cây cà phê nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null