Chư Pah: Phát huy vai trò người có uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 73 người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn huyện Chư Pah (Gia Lai) đã tích cực phát huy vai trò trong việc tuyên truyền các gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, họ còn tham gia giải quyết nhiều mâu thuẫn ở cơ sở, được người dân tin tưởng, ủng hộ. Họ thực sự là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân.
Đầu năm 2012, anh Rơ Châm Jao (SN 1973, làng Kênh Chóp, xã Ia Nhin) được bà con bầu là người có uy tín của làng. Anh được khen ngợi không chỉ bởi là tấm gương vượt khó trong lao động sản xuất, giúp đỡ người dân làm kinh tế mà còn là người chuyên hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong làng. Tiếng nói của anh luôn được dân làng lắng nghe và tôn trọng.
 Ông Đoàn Bảy-Bí thư Huyện ủy Chư Pah (thứ 5 từ trái qua) trao đổi với người uy tín của huyện. Ảnh: Đ.Y
Ông Đoàn Bảy-Bí thư Huyện ủy Chư Pah (thứ 5 từ trái qua) trao đổi với người uy tín của huyện. Ảnh: Đ.Y
Chia sẻ với chúng tôi, anh Rơ Châm Jao cho biết, một số tập quán lạc hậu trong làng vẫn còn tồn tại nên việc vận động bà con thực hiện nếp sống mới gặp không ít khó khăn. “Kinh nghiệm cho thấy, muốn vận động bà con thì trước hết bản thân mình và gia đình phải tích cực chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương để mọi người cùng làm theo”-anh Jao nói. Thời gian qua, đất sản xuất và đất ở có giá trị kinh tế cao, vì thế tình trạng tranh chấp giữa anh em, dòng họ diễn ra gay gắt. Rồi mâu thuẫn xóm giềng, bạo lực gia đình, nạn tự tử... cũng xảy ra. Chỉ tính riêng năm 2018, làng Kênh Chóp xảy ra 10 vụ tranh chấp đất đai giữa anh em họ hàng, 5 vụ bạo lực gia đình, 2 vụ uống thuốc diệt cỏ tự tử, 3 vụ mâu thuẫn làng xóm. Xác định rõ từng việc một, anh Jao gặp gỡ riêng từng gia đình để lắng nghe, phân tích phải trái, nhờ đó mà các bên tranh chấp hiểu ra vấn đề, mâu thuẫn được giải quyết êm thấm.
 Làng Bloi (thị trấn Ia Ly) những năm trước đây là điểm nóng về an ninh trật tự vì thanh niên quậy phá, ăn chơi, đua đòi. Với vai trò là người có uy tín trong làng, ông Siu Plin đã tích cực tuyên truyền và phối hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ này khuyên bảo con em mình. Các gia đình cam kết sẽ khuyên bảo con em không làm những việc sai trái, vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Ông Siu Plin cho biết: “Hàng ngày, tôi và đại diện các ban ngành, đoàn thể tích cực nắm bắt những vấn đề nổi cộm để báo cáo các cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết. Trước đây, làng Bloi được xem là điểm nóng về tình trạng thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng nhưng đến nay đã hạn chế nhiều rồi”.
Tương tự, ông Kơ Păh (làng Bui, xã Nghĩa Hưng) là người có uy tín trong làng, được người dân quý trọng. Phát huy vai trò của mình, ông đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, đưa làng Bui trở thành  điểm sáng về xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để có được kết quả này, ông Kơ Păh cùng với Ban công tác Mặt trận làng đã vận động nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng, 200 ngày công, hiến 500 m2 đất để làm đường bê tông nông thôn. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, người dân làng Bui đã làm được 1 km đường nhựa, 1 km đường bê tông, 5 km đường cấp phối. Các hộ trong làng còn tích cực xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Trao đổi với P.V, ông Đoàn Bảy-Bí thư Huyện ủy Chư Pah-cho rằng: Đến nay, đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, phát triển kinh tế hộ gia đình… Thông qua các chính sách dân tộc, những hộ nghèo dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, cấp giống sản xuất, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Các chương trình, dự án dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã triển khai đầy đủ, kịp thời, giúp đời sống của người dân từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của những người có uy tín.
“Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, khuyến khích họ đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”-ông Đoàn Bảy chia sẻ.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

(GLO)- Tại Kết luận số 160-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cấp xã để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hợp lý, bảo đảm thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức.

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.