Chủ động nước tưới cho vụ Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2016-2017, nguồn nước tưới tại các công trình thủy lợi, hồ chứa lớn do Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai đã tích đủ theo cao trình thiết kế. Điều này hy vọng sẽ giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất để bù đắp lại những thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân trước.

 Hệ thống kênh chính thủy lợi Ayun Hạ. Ảnh: Đ.T
Hệ thống kênh chính thủy lợi Ayun Hạ. Ảnh: Đ.T

Những năm trước đây, cứ đến giáp Tết Nguyên đán, nhiều người trồng cà phê lại phải tập trung tưới nước đợt I cho cây. Một số vùng gần nguồn nước tưới thì sau Tết người dân mới bắt đầu tưới. Nhưng năm nay, do mưa muộn, tập trung vào những tháng cuối năm và rải rác kéo dài nên đến nay, độ ẩm trong đất vẫn còn cao giúp người dân chủ động chăm sóc cây trồng và chưa phải dùng nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi. Nhờ đó, đã tiết kiệm được nguồn nước tích trữ tại các hồ chứa lớn.

Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai, đơn vị hiện quản lý 12 hồ chứa lớn cùng 21 đập dâng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đến thời điểm này, toàn bộ 12 hồ chứa lớn đã tích đủ lượng nước bằng với mực nước dâng bình thường so với thiết kế, lưu lượng nước đang ổn định. Người dân đề nghị Công ty không nên mở nước sớm để tưới các loại cây trồng như những năm trước vì độ ẩm trong đất vẫn đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. Đây là tín hiệu lạc quan trong vụ Đông Xuân 2016-2017 khi nguồn nước đang được đơn vị chủ động điều tiết phù hợp, đảm bảo từ nay đến cuối vụ.

Để đảm bảo nguồn nước tưới trong vụ Đông Xuân 2016-2017, ngay từ đầu mùa mưa 2016, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai đã tranh thủ tích trữ nước sớm hơn cho các hồ chứa lớn. Dù vậy, phải đến đầu tháng 12-2016, các hồ chứa mới tích đủ nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017. Song song với việc này, Công ty cân đối nguồn thu thủy lợi phí khoảng 4,9 tỷ đồng tập trung sửa chữa, nâng cấp nhiều hạng mục ở các công trình thủy lợi để đảm bảo dẫn nước tưới đến từng chân ruộng.

Ông Hoàng Bình Yên-Trưởng phòng Quản lý Nước và Công trình Thủy lợi-Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai cho biết: Hiện nay, các hồ chứa lớn do Công ty quản lý đã tích đủ nước phục vụ tưới cho cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu. Tại các hồ chứa phục vụ tưới cây công nghiệp dài ngày, từ trung tuần tháng 12-2016, Công ty đã tổ chức hội nghị dùng nước và thống nhất lịch mở nước để bà con các địa phương chủ động tưới cho cây trồng. Nhưng hiện nay, độ ẩm trong đất vẫn còn cao nên phần lớn người dân đề xuất Công ty sau Tết Nguyên đán mới mở nước tưới đợt I cho cây cà phê. Còn cây lúa nước và hoa màu ở gần các đập dâng, Công ty cũng đã mở hội nghị dùng nước sớm hơn mọi năm để tuyên truyền, vận động người dân đẩy lịch thời vụ gieo sạ sớm hơn tại một số công trình như Ia Lâu, Ia Lốp (huyện Chư Prông)…  dự kiến cuối tháng 2 sẽ kịp thu hoạch để tránh hạn cuối vụ. Một trong những điều đáng mừng nhất hiện nay là ý thức của người dân trong việc chủ động phòng-chống hạn, giảm thiệt hại do hạn hán gây ra đã được nâng cao. Bên cạnh đó, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, nền nhiệt các tháng sắp tới của vụ Đông Xuân 2016-2017 sẽ xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm và lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn vụ Đông Xuân 2015-2016. Hy vọng rằng, vụ Đông Xuân 2016-2017 sẽ không còn bị hạn cuối vụ như vụ Đông Xuân vừa qua.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất

(GLO)- Các mô hình liên kết do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) triển khai đang mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Từ bưởi da xanh đến chăn nuôi bò thịt vỗ béo, những mô hình này đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân.

null