Chợ Phú Ða mới (xã Nhơn An, TX An Nhơn): Hoạt động gần 14 năm vẫn chưa ổn định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chợ Phú Ða nằm trên địa bàn thôn Tân Dân, xã Nhơn An (TX An Nhơn) được địa phương xây dựng khá khang trang trên mặt bằng rộng 6.800 m2 và đưa vào sử dụng năm 2005 cho đến nay. Nhưng tiểu thương không vào chợ mua bán mà tràn ra cổng chợ và đường giao thông bày bán, vừa gây lãng phí vừa mất ATGT.

Dựng lều bên ngoài nhà lồng chợ để mua bán.

Dựng lều bên ngoài nhà lồng chợ để mua bán.

Theo ông Phan Long Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn An, chợ Phú Đa trước đây nằm gần cầu Phú Đa (nay địa điểm này đã cho xây dựng hoa viên) và năm 2005 xã đầu tư 2 tỷ đồng, xây dựng chợ mới Phú Đa, gồm 2 nhà lồng, khu dân cư, hệ thống thoát nước và đưa vào sử dụng. Năm 2018 theo kiến nghị của cử tri, ngân sách xã đầu tư thêm 700 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh, cổng chợ và năm 2019 này đầu tư tiếp xây thêm 2 nhà lồng và xây dựng 10 ki ốt bên trong cổng chợ, đổ bê tông mặt bằng chợ, nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán, phục vụ đời sống hàng ngày của người dân xã Nhơn An và các xã lân cận như: xã Nhơn Hạnh, Nhơn Phong (TX An Nhơn) và xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước).

Tuy nhiên, từ khi chợ Phú Đa mới đi vào hoạt động cho đến nay, mới có một vài tiểu thương vào nhà lồng chợ buôn bán, còn lại dựng lều trước mặt chợ và cổng chợ, tràn cả ra đường giao thông để buôn bán, vừa nhếch nhác vừa gây mất ATGT.

Cho biết nguyên nhân không vào chợ mới mua bán, bà Nguyễn Thị Hiển, một tiểu thương chợ Phú Đa, thổ lộ: “Vào bên trong nhà lồng không có khách, bởi ai cũng chiếm bên ngoài mặt chợ bày bán, nên khách đâu có đi vào sâu bên trong nhà lồng để mua. Tiểu thương chúng tôi mong muốn Ban quản lý chợ phải sớm sắp xếp gian hàng, lô, sạp, đưa các hộ kinh doanh vào chợ buôn bán cho trật tự, ngăn nắp, mỹ quan để dễ mua, bán; đồng thời phải có điểm giữ xe để người dân vào chợ được an tâm”.

Chiếm cả đường giao thông liên xã để mua bán gây mất ATGT.

Chiếm cả đường giao thông liên xã để mua bán gây mất ATGT.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho biết: Từ khi chợ mới được đưa vào sử dụng, UBND xã đã thành lập Ban quản lý chợ có 3 người, có thu phí quản lý những hộ buôn bán để đóng phí môi trường 4,9 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, UBND xã chưa phân lô, sạp nên chưa sắp xếp để tiểu thương vào chợ mua bán, ai muốn vào mua bán thì vào. Thế mới diễn ra tình trạng họp chợ không đúng nơi, gây mất trật tự. Hơn nữa, địa phương đang đầu tư thi công xây dựng thêm 2 nhà lồng chợ và 10 ki ốt nữa, sau khi xong sẽ bố trí nơi mua bán cụ thể và tiến hành thu phí để đưa chợ đi vào hoạt động nền nếp, không để tình trạng họp chợ lộn xộn, bạ đâu ngồi buôn bán đó như hiện nay.

Thiết nghĩ, việc xây dựng mở rộng thêm chợ Phú Đa chưa phải là điều cần thiết, vì hiện tại đã có cơ sở vật chất tương đối bài bản. Điều cần làm ngay là phải tổ chức sắp xếp, bố trí để cho người dân vào mua bán ở 2 nhà lồng bên trong được nền nếp, ngăn nắp hơn.

XUÂN THỨC

Có thể bạn quan tâm

Trao sổ tiết kiệm cho đại diện các cơ quan, đơn vị.

Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại xã Kon Gang, Ban Tổ chức trao 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.Y

Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và trao học bổng cho học sinh nghèo

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, ngày 22-5, Ban Tổ chức Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại 2 xã Ia Băng và Kon Gang.

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Gia Lai: Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động

(GLO)- Ngày 20-5, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 50 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại các doanh nghiệp.

null