Chính quyền Taliban tố máy bay Pakistan tấn công làm thiệt mạng nhiều dân thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chính quyền Taliban thông báo 8 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Pakistan ở khu vực biên giới của Afghanistan trong ngày 18/3.
Tiêm kích F-16 Pakistan tại căn cứ không quân Mỹ ở Nevada. Ảnh: Không quân Mỹ

Tiêm kích F-16 Pakistan tại căn cứ không quân Mỹ ở Nevada. Ảnh: Không quân Mỹ

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của chính quyền Taliban nói rằng “máy bay Pakistan đã tấn công vào nhà dân" ở các tỉnh Khost và Paktika của Afghanistan gần biên giới với Pakistan, theo AFP.

Chính quyền Taliban "lên án mạnh mẽ những cuộc tấn công như thế và gọi hành động liều lĩnh này là vi phạm và tấn công vào chủ quyền của Afghanistan".

Hai quan chức an ninh Pakistan giấu tên xác nhận không quân nước này đã tiến hành nhiều vụ tập kích tại Khost và Paktika, song cho biết mục tiêu nhắm tới là các vị trí nghi là căn cứ của nhóm Tahreek-e-Jihad (TTP), chi nhánh của phiến quân Taliban tại Pakistan.

Chính quyền Taliban nhiều lần khẳng định không cho phép bất kỳ nhóm vũ trang nào tấn công Pakistan và các quốc gia khác từ lãnh thổ Afghanistan. Tuy nhiên, số lượng các vụ tấn công của TTP trong lãnh thổ Pakistan vẫn gia tăng trong những năm gần đây, khiến quan hệ giữa Taliban và Islamabad trở nên căng thẳng.

TTP cùng ngày bác thông tin nhóm là mục tiêu mà không quân Pakistan nhắm tới, khẳng định lực lượng này chỉ hoạt động bên trong lãnh thổ Pakistan.

Tháng 10/2023, chính phủ Pakistan ra lệnh trục xuất toàn bộ công dân Afghanistan không có giấy tờ hợp pháp ở nước này, cáo buộc họ gây ra 14 trong tổng số 24 vụ đánh bom tự sát tại Pakistan trong năm 2023.

Căng thẳng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan gia tăng từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, với việc Islamabad tuyên bố các nhóm dân quân đang thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên từ quốc gia láng giềng, theo AFP.

Các quan chức hàng đầu của Pakistan cũng đã cáo buộc chính quyền Taliban không làm đủ để kiểm soát sự di chuyển của các nhóm vũ trang vượt qua biên giới lỏng lẻo, theo mạng truyền hình Aljazeera.

Tháng 7/2023, ISIS-K, một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và chủ yếu hoạt động ở Afghanistan, đã nhận trách nhiệm một vụ đánh bom liều chết ở huyện biên giới Bajaur của Pakistan, khiến hơn 54 người thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null