Chi Đoàn Báo Gia Lai: Xung kích trên nhiều mặt trận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi Đoàn Báo Gia Lai còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã phối hợp trao tặng hàng trăm suất quà, xây dựng nhiều công trình thanh niên cho thiếu nhi vùng khó.

Hết lòng vì thiếu nhi khó khăn

Với mong muốn sẻ chia, động viên học sinh khó khăn, mới đây, Chi Đoàn Báo Gia Lai phối hợp với nhóm từ thiện Fly To Sky và Huyện Đoàn Đức Cơ tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc” tại Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ).

Ia Nan là xã vùng biên, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên chặng đường đến trường của các em học sinh cũng lắm gian nan. Thấu hiểu sự vất vả của các em, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã phối hợp cùng nhóm từ thiện Fly To Sky trao tặng các em những phần quà ý nghĩa gồm 12 bình lọc nước cho 12 lớp học; 40 chiếc áo sơ mi trắng, 50 bộ đồng phục thể thao, 2.000 cây bút chì, 500 cuốn truyện, 50 đèn bàn hỗ trợ thị lực, 7 suất quà cho các em học sinh khó khăn của trường. Ngoài ra, Chi Đoàn Báo Gia Lai và nhóm từ thiện Fly To Sky còn trao tặng người dân khó khăn của xã 100 túi quà an sinh, 100 bộ quần áo cũ. Giá trị quà tặng tuy không lớn nhưng đã đem đến niềm vui cho các em thiếu nhi và người dân vùng biên giới xa xôi này.

 Đại diện Chi Đoàn Báo Gia Lai tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Ảnh: Minh Nhật
Đại diện Chi Đoàn Báo Gia Lai tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Ảnh: Minh Nhật


Bày tỏ niềm vui khi các đơn vị về tặng quà cho các em học sinh, cô Mã Thị Hiên-giáo viên Trường Tiểu học Kpă Klơng-chia sẻ: “Nhờ sự phối hợp của các tổ chức Đoàn và nhóm thiện nguyện, học sinh Trường Tiểu học Kpă Klơng đã nhận được những phần quà hết sức thiết thực. Đây là nguồn động viên to lớn để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tôi mong sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này về trường trong thời gian tới”.

Ngoài chương trình “Tháng ba biên giới”, Chi Đoàn Báo Gia Lai còn phối hợp với các tổ chức Đoàn triển khai nhiều hoạt động hướng về học sinh khó khăn như: nhận chăm sóc thường xuyên em Đức (SN 2009, làng Tiêng, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) bị khuyết tật chân; phối hợp với các tổ chức Đoàn cơ sở tặng 205 suất quà cho thiếu nhi của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Làng trẻ em SOS Pleiku, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; xây dựng sân trường và điểm vui chơi cho Trường Mẫu giáo Đak Tơ Ve điểm trường làng HDe (xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh); phối hợp tặng 200 chai nước rửa tay sát khuẩn cho Trường Tiểu học và THCS Nay Der (xã Chư Mố, huyện Ia Pa); tặng 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học Tân Bình (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa)… Nhận được sự quan tâm, động viên của Chi Đoàn Báo Gia Lai, em Đức (làng Tiêng, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) xúc động: “Em rất vui khi nhận được những phần quà do các anh chị trao tặng. Em cũng nhận được sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân thông qua sự kết nối của Chi Đoàn Báo Gia Lai”.

Nỗ lực không ngừng

Không chỉ hướng đến các em thiếu nhi, Chi Đoàn Báo Gia Lai còn phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương” và tặng 1 bồn đựng nước inox 1.000 lít, 20 suất quà (400.000 đồng/suất) cho gia đình người có công ở thị trấn Kông Chro. Hưởng ứng Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã trao tặng sinh kế cho 2 thanh niên khó khăn của huyện Chư Prông. Ngoài ra, đoàn viên trong Chi Đoàn cũng tích cực tham gia công tác hiến máu tình nguyện, nhiều đoàn viên hiến máu 5 lần trở lên.

Chi Đoàn Báo Gia Lai tặng mô hình sinh kế cho thanh niên khó khăn ở huyện Chư Prông. Ảnh: Minh Nhật
Chi Đoàn Báo Gia Lai tặng mô hình sinh kế cho thanh niên khó khăn ở huyện Chư Prông. Ảnh: Minh Nhật


Chị Huỳnh Thị Lệ Bích-Phó Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: “Chi Đoàn Báo Gia Lai là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài những chương trình riêng, Chi Đoàn Báo Gia Lai còn tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng nhà nhân ái, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do Đoàn khối phát động. Các hoạt động của tuổi trẻ Báo Gia Lai đều mang lại hiệu quả thiết thực, được Đoàn cấp trên ghi nhận, khen thưởng”.

Trong quá trình tác nghiệp ở cơ sở, đoàn viên Chi Đoàn đã ghi nhận nhiều mảnh đời khó khăn và viết bài đăng trên chuyên mục “Kết nối & sẻ chia” của Báo Gia Lai. Từ đó, đoàn viên vừa làm “cầu nối” giữa các Mạnh Thường Quân với những mảnh đời bất hạnh, vừa trích tiền nhuận bút để hỗ trợ người nghèo. Trong nhiệm kỳ, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã kết nối, trao tặng hơn 100 triệu đồng để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Chi Đoàn Báo Gia Lai hiện có 12 đoàn viên tham gia sinh hoạt, đa số là phóng viên. Với đặc thù của một cơ quan truyền thông, đội ngũ phóng viên trẻ đã đóng góp công sức vào công tác tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh; giới thiệu những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến hoặc gửi gắm những kiến nghị, đề xuất của người dân đến các cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt, thông qua trang chuyên đề Thanh niên trên báo Gia Lai, đoàn viên đã giới thiệu nhiều mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, lan tỏa cách tập hợp đoàn viên, thanh niên hiệu quả.

Cũng qua công tác tuyên truyền, nhiều đoàn viên là phóng viên đã đạt giải báo chí tỉnh Gia Lai và các giải báo chí cấp Trung ương. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, 7 đoàn viên đạt giải báo chí tỉnh; 2 đoàn viên đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; 1 đoàn viên có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)…

Nói về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị, chị Lê Thị Phương Linh-Bí thư Chi Đoàn Báo Gia Lai-chia sẻ: Số lượng đoàn viên ít, nguồn lực cũng có hạn nhưng Chi Đoàn Báo Gia Lai luôn xác định mỗi đoàn viên đều phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phát huy được sức trẻ trong các hoạt động Đoàn, đặc biệt là các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Được sự quan tâm hỗ trợ, định hướng của Đảng ủy, Ban Biên tập, Chi Đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan vừa tham gia sôi nổi phong trào Đoàn đã giúp đoàn viên được rèn luyện, cống hiến nhiều hơn.

 

 MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null