Chân dung 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Quốc phòng giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Ảnh BQP
Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Ảnh BQP


Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021.

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người.

Dự kiến, lực lượng vũ trang gồm Quân đội (cơ quan Bộ, các Quân khu, Quân chủng và lĩnh vực trọng yếu) sẽ có 12 đại biểu (chiếm 2,4%).

Mới đây, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chân dung Thượng tướng Phan Văn Giang

Thượng tướng Phan Văn Giang sinh ngày 14.10.1960, quê quán tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Ông là Tiến sĩ Khoa học quân sự, cao cấp lý luận chính trị.

Thượng tướng Phan Văn Giang hiện đang là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ năm 2010: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1

Từ năm 2011: Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng

Từ năm 2014: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1

Từ tháng 1.2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Từ tháng 4.2016: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Từ tháng 5.2016: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Từ tháng 9.2017: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 31.1.2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thượng tướng Phan Văn Giang được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chân dung Thượng tướng Nguyễn Tân Cương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương sinh ngày 12.2.1966, quê xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ông có bằng Cử nhân Quân sự, cao cấp lý luận chính trị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hiện đang là Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ 2011-2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân đoàn 1

Từ năm 2012: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1

Từ tháng 11.2014: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 4

Năm 2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016), Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4

Từ tháng 11.2018: Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Từ tháng 12.2019: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Từ tháng 1.2021: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

https://laodong.vn/thoi-su/chan-dung-2-thu-truong-bo-quoc-phong-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dbqh-khoa-xv-886332.ldo


Theo Vương Trần  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null