(GLO)- Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở nhằm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Ngày 24-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Hằng (SN 1987; trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
(GLO)- Cảnh sát thành phố Sydney của Australia ngày 22/1 đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc phóng hỏa một nhà thờ của người Do Thái ở thành phố Sydney vào hồi đầu tháng này.
(GLO)- Cảnh sát Australia cho biết, sau 1 tháng điều tra đã thực hiện cuộc đột kích 1 tàu cá bị hỏng ngoài khơi bờ biển Queensland, Đông Bắc Australia và phát hiện, thu giữ 2,3 tấn cocaine trị giá gần 500 triệu USD.
Chỉ trong khoảng thời gian 6 ngày, nghi phạm Tý 'cô ba' đã thực hiện 7 vụ cướp giật điện thoại của người đi đường ở vùng giáp ranh Bình Dương với TP.HCM, gây hoang mang cho người dân.
(GLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 21/10 đã kêu gọi cảnh sát nước này tăng cường trấn áp các loại tội phạm mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có deepfake (sử dụng dụng AI để tạo các video và hình ảnh giả mạo) và tin tức giả.
(GLO)- Đài truyền hình Ahaber ngày 30/8 đưa tin, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ chiến binh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chuẩn bị tấn công khủng bố ở Istanbul bằng thuốc nổ.
(GLO)- Trung tướng Chuon Narin, Cảnh sát trưởng thành phố Phnom Penh kiêm Phó Cảnh sát trưởng quốc gia, khẳng định lực lượng an ninh "đã sẵn sàng trấn áp bất kỳ nhóm cực đoan nào cố gắng tổ chức cuộc biểu tình bất hợp pháp vào ngày 18/8 hoặc những ngày tiếp theo".
(GLO)- Báo Prothom Alo của Bangladesh cho biết ít nhất 97 người đã thiệt mạng khi bạo lực do biểu tình bùng phát trở lại tại Bangladesh trong ngày 4/8. Tình hình hỗn loạn buộc Chính phủ nước này phải áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn trên toàn quốc.
(GLO)- Hàn Quốc đã sửa đổi luật về cuộc gọi khẩn cấp. Theo đó, từ ngày 3-7-2024, những người gọi báo tin giả cho cảnh sát ở Hàn Quốc có thể bị phạt tới 5 triệu won (hơn 93 triệu đồng), ngay cả với những người phạm tội lần đầu, theo nguồn tin từ TTO và vtv.vn.
(GLO)-Ít nhất 15 người thiệt mạng trong các vụ bạo động xảy ra ở 2 thành phố lớn nhất tại Papua New Guinea. Thông tin được Cảnh sát quốc gia Papua New Guinea xác nhận ngày 11/1.
(GLO)-Cảnh sát thủ đô Islamabad Pakistan ngày 5/3 đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nhà ông Imran Khan, Chủ tịch đảng PTI, nguyên Thủ tướng nước này nhưng ông đã được người của đảng mình giải thoát trước đó.
(GLO)- Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao Trần Thanh Hên (SN 1993, trú tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) đối tượng bị truy nã vì trốn thi hành án cho Công an tỉnh Bình Phước xử lý theo quy định của pháp luật.
Tháng 6/2020, Amazon đã quyết định dừng cung cấp phần mềm nhận diện khuôn mặt trong 1 năm. Công ty hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ đưa ra các quy định nhằm đảm bảo công nghệ này được sử dụng phù hợp.
Theo Gizmodo, Hội đồng thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) vừa thông qua lệnh cấm cảnh sát mua hoặc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt mà không có sự cho phép của chính quyền.
Đang lưu thông trên Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La, khi đổ đèo Chiềng Đông, ôtô tải bất ngờ lao vào ta-luy rồi lật nghiêng khiến 2 người bị mắc kẹt trong ca-bin.