Chị Siu H’Blup (làng Mơ Nú, xã Chư Á) phản ánh: Cuối tháng 4-2025, bố mình và nhiều cụ cao niên khác đã nhận được thư mời đến nhà sinh hoạt cộng đồng của làng để được nhận 1 chiếc kính lão miễn phí. Theo lời bố kể lại, ngoài phát kính thì họ còn để sẵn một cái phông chụp hình và bảo các cụ chụp ảnh để báo cáo cho lãnh đạo và người hỗ trợ biết. Thế nhưng sau đó, những người này đem ảnh chân dung đến nhà bảo mọi người nhận hình và thu 600.000 đồng.

Đáng chú ý, sau khi bố của chị Siu H’Blup nói không có tiền thì các đối tượng này liền giảm giá xuống còn 400.000 đồng. “Do không có nhu cầu và cũng không có sẵn tiền nên bố mình không nhận ảnh, còn nhiều cụ khác trong làng thì đã nhận và đóng tiền. Về phần chiếc kính được tặng, chỉ sau vài lần sử dụng, gọng kính đã bị gãy. Việc mời đến tặng kính nhưng sau đó bắt buộc chụp ảnh rồi thu tiền các cụ cao tuổi là việc làm gian dối”-chị H’Blup bức xúc nói.
Trao đổi với P.V, ông Hăng-Trưởng thôn Mơ Nú-xác nhận: “Ban đầu, họ nói mời người cao tuổi đến tặng kính, sau đó thì chụp ảnh và thu tiền. Bức ảnh chân dung khổ nhỏ nhưng họ thu từ 400.000 đến 600.000 đồng. Nếu ra tiệm ảnh chụp thì cũng không đến mức giá đó. Qua sự việc này, tôi cũng đã tuyên truyền để người dân trong làng nâng cao tinh thần cảnh giác”.
Thông tin về sự việc, bà Lý Thị Vỵ-Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Chư Á-cho hay: “Cuối tháng 4-2025, Công ty TNHH In ấn A.T. (phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông qua Hội Người cao tuổi xã để xin tổ chức chương trình tri ân tặng quà nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2025). Trong chương trình, họ cho biết sẽ tặng mỗi người cao tuổi đến tham dự 1 chiếc kính lão chứ không nói đến việc chụp ảnh, thu tiền.
Do thấy việc tặng kính cũng thiết thực, ý nghĩa vì nhiều cụ cao tuổi mắt kém, nếu có chiếc kính lão hỗ trợ cũng rất tốt nên tôi đồng ý phối hợp. Tuy nhiên, họ lại chụp ảnh các cụ, khi được hỏi thì bảo rằng chụp để làm tư liệu báo cáo. Đến khi biết họ chụp ảnh để thu tiền, tôi đã không cho họ tiếp tục tổ chức tại các thôn, làng khác”.
Xung quanh vấn đề này, ông Trương Văn Minh-Chủ tịch UBND xã Chư Á-thông tin: Công ty này không làm việc với UBND xã mà thông qua Hội Người cao tuổi xã. Sau khi nắm bắt vụ việc, UBND xã lập tức cho dừng ngay các hoạt động trên tại địa bàn, đồng thời tiến hành họp tại các thôn, làng để thông tin rộng rãi đến người dân.
Chủ tịch UBND xã Chư Á cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời chào hấp dẫn từ các chương trình tặng quà, không tham gia bất kỳ chương trình miễn phí nào để tránh bị mất tiền oan. Khi nghi vấn các trường hợp tương tự hoặc các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, bà con cần báo ngay cho chính quyền địa phương để làm rõ, chấn chỉnh và xử lý nghiêm.
