(GLO)- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa nhận được thông tin từ BHXH tỉnh Bình Dương việc giả mạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để lừa cài VSSID 4.0.
Công văn giả mạo BHXH Việt Nam yêu cầu cập nhật mới ứng dụng VssID 4.0. Ảnh nguồn TNO
Cụ thể, có 1 văn bản giả mạo BHXH Việt Nam được gửi đến 1 trường tiểu học thuộc tỉnh Bình Dương qua Email với nội dung: “Điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2024/NĐ-CP và triển khai Bảo hiểm số VSSID 4.0. Đồng thời hủy sổ bảo hiểm, thẻ y tế và chuyển đổi số đồng loạt sang ứng dụng VSSID 4.0 bằng căn cước công dân gắn chip. Yêu cầu (1) BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện cập nhật mới ứng dụng VSSID 4.0 theo đúng quy định của Bộ Lao động. (2) Người dân nhanh chóng cập nhật mới ứng dụng VSSID 4.0 theo sự hướng dẫn của cơ quan BHXH tỉnh bằng thiết bị di động cá nhân để đảm bảo được nhận đầy đủ thông tin và đầy đủ các quyền lợi của BHXH về sau”.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định, những thông tin trên đều sai sự thật. Ứng dụng có tên VSSID 4.0 cũng là ứng dụng lừa đảo, nhằm đánh cắp thông tin nên các cơ quan, đơn vị, người lao động cần cảnh giác trước các văn bản giả mạo, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Sau khi vào các app "Hẹn hò", "Kỹ nữ", người tham gia bị dụ dỗ nộp tiền để lên VIP và được hứa hẹn hoàn trả tiền kèm lợi nhuận nên hàng trăm người đã dính bẫy.
(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều người dân ở huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) bị tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện đã nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Sáng 20-9, Liên đoàn Lao động thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban an toàn giao thông thị xã tổ chức hội thi “Rung chuông vàng về an toàn giao thông” trong công nhân viên chức-người lao độngnăm 2024.
Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, xử phạt chị T.H.N về hành vi lập trang facebook “Tạp chí Nhà đầu tư” giả mạo cơ quan báo chí; xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đã bác bỏ thông tin trên mạng xã hội rằng "bão số 3 đổi hướng".
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, từ năm 2017- 2018, Nguyễn Đình Thùy chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 4 bị hại, Vi Hồng Tiến chiếm đoạt 40.000 USD của 1 bị hại
(GLO)- Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa nhận được thông tin phản ánh của người dân và các đơn vị đăng kiểm về việc có nhiều cuộc điện thoại tự xưng là người của Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm để đề nghị mua sách hoặc yêu cầu người dân và doanh nghiệp đổi tem kiểm định.
Công an tỉnh Hậu Giang khi có yêu cầu trao đổi công việc với các sở, ban, ngành thì sẽ có giấy mời và làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan chứ không mời hoặc làm việc qua điện thoại
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cáo buộc Trần Quốc Do không phải là cán bộ công an nhưng thường sử dụng tên Trần Thiên Lượng, giả danh là Phó Cục trưởng An ninh điều tra, Bộ Công an phụ trách phía Nam để đòi nợ thuê, chạy án, xin việc
Chị Thúy Nga, nhân viên quầy thông tin sân bay quốc tế Nội Bài, cho biết hằng ngày chị và các đồng nghiệp nhận được nhiều cuộc gọi, email hỏi về các nội dung tuyển dụng của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, của sân bay... đăng trên các nền tảng website, facebook
(GLO)- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1539/SLĐTBXH-CSLĐ về việc tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn các thủ đoạn lợi dụng tuyển dụng lao động để lừa đảo.
Sau khi cài đặt phần mềm ứng dụng dịch vụ công giả mạo cấp thẻ căn cước cho trẻ em, một người phụ nữ ở Hà Nội bị chiếm quyền điều khiển điện thoại và mất số tiền 1,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.
(GLO)- Lợi dụng việc cắt sóng 2G và nhu cầu đổi điện thoại từ 2G sang 4G, một số đối tượng đã lừa đảo người dân mua máy 2G “đội lốt” 4G với giá 400-500 ngàn đồng/chiếc.
(GLO)- Với những chiêu thức tinh vi, các đối tượng đã lừa bán đồ giả cổ cho một số người dân ở xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Người dân cần nêu cao cảnh giác để tránh bị lừa.
Nhiều người trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột nhận các cuộc gọi lạ mạo danh các cơ quan chức năng để dẫn dụ đến việc mua tài liệu hoặc cuộc gọi chào mời các dịch vụ thực hiện TTHC.