Cần chính sách hỗ trợ tư nhân đầu tư trung tâm dưỡng lão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự án Luật Dân số, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần quy định rõ chính sách hỗ trợ tư nhân đầu tư trung tâm dưỡng lão.

Tham gia thảo luận về dự án Luật Dân số, đại biểu (ĐB) Lê Hoàng Anh đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại 3 điểm.

Thứ nhất là nguồn lực tài chính để thực hiện sẽ rất lớn. “Chúng ta đưa ra rất nhiều chính sách nổi rội, rất đúng, nhưng ngân sách có thể đảm bảo được không? Trong khi ngân sách Trung ương và địa phương đang chịu áp lực rất lớn cho chi thường xuyên. Chúng ta đang cố gắng tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên. Những chính sách đề ra từ Luật Dân số sẽ làm tăng chi thường xuyên”-ĐB Hoàng Anh nhận định.

gen-h-luat-dan-so-phong-benh-2.jpg
ĐB Lê Hoàng Anh cho rằng đối với chính sách thích ứng với già hóa dân số, cần thiết kế để có cơ chế toàn diện, liên thông, mang tính hệ thống. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ hai là yếu tố phối hợp liên ngành đòi hỏi phải chặt chẽ, nhưng dự thảo Luật thiếu các cơ chế phối hợp; sau này sẽ rất khó đánh giá ai, cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Thứ ba là nguy cơ phát sinh thêm thủ tục hành chính, nếu không đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và dữ liệu dân số quốc gia; có thể đi ngược lại chủ trương về giảm thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, ĐB Lê Hoàng Anh cho rằng đối với chính sách thích ứng với già hóa dân số, cần thiết kế để có cơ chế toàn diện, liên thông, mang tính hệ thống.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số rất nhanh, dự báo đến năm 2050 là chạm ngưỡng. Tuy nhiên, nội dung chính sách được thiết kế ở chương 4 dự thảo Luật chủ yếu mang tính khuyến khích, chưa có khung pháp lý quy định trách nhiệm rõ ràng cho Nhà nước, địa phương và các tổ chức xã hội.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 17, quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng mạng lưới dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, khuyến khích xã hội hóa dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng. Bổ sung vào Điều 18, quy định về đào tạo cấp chứng chỉ nghề chăm sóc người cao tuổi gắn với hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Về vấn đề này, quan điểm của Đảng thể hiện rõ qua Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị (về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân), Tổng Bí thư Tô Lâm cũng rất quan tâm đến việc hình thành các trung tâm dưỡng lão.

Tuy nhiên, xuất phát từ thói quen, văn hóa của người Việt, để đưa bố mẹ già đến trung tâm dưỡng lão cũng cần quá trình thay đổi về nhận thức, cần phải truyền thông. Để thay đổi nhận thức này cũng phải có nguồn nhân lực, tài chính.

Với Điều 19, ĐB Hoàng Anh đề nghị chỉnh lý để xác định Bộ Y tế sẽ là cơ quan chủ trì thực hiện chính sách; về các nguồn tài chính thì ngân sách Trung ương và địa phương cũng như Quỹ Bảo hiểm y tế phải đảm nhận. Tất cả phải được quy định rõ trong điều luật.

gen-h-luat-dan-so-phong-benh.jpg
ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất Nhà nước hỗ trợ về đất đai cho tư nhân đầu tư viện dưỡng lão. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Nguyễn Văn Cảnh cũng bày tỏ sự quan tâm đến chính sách đối với người già. ĐB Cảnh cho biết đã trực tiếp khảo sát một viện dưỡng lão do tư nhân tự thuê đất đầu tư, nếu ở luôn tại chỗ mức phí là 20 triệu đồng/tháng; với mô hình “sáng đi chiều về”, mức phí 350-520 nghìn đồng/ngày được xem là quá cao so với mức lương hưu hiện tại.

“Để chăm sóc người cao tuổi, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, ở đây là hỗ trợ về đất đai là chính. Theo chủ cơ sở viện dưỡng lão, nếu được Nhà nước hỗ trợ về đất đai, mức phí có thể giảm gần 50%”-ĐB Cảnh phân tích.

Có thể bạn quan tâm

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

null