Các hành động quân sự của Israel làm trầm trọng thêm tình hình thảm khốc tại Bờ Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk nhấn mạnh các hành động quân sự của Israel trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng đang làm trầm trọng thêm tình hình thảm khốc tại đây.

Ông Volker Turk đã lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực gia tăng ở Bờ Tây khi Israel tiến hành các cuộc đột kích mà “một số ở quy mô chưa từng thấy trong 2 thập kỷ qua”. Đồng thời, ông nhấn mạnh các hành động này khiến nơi vốn đã khủng hoảng do bạo lực nghiêm trọng liên quan những người định cư càng thêm thảm khốc.

Khung cảnh hoang tàn sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza ngày 6-9. Ảnh: THX/TTXVN

Khung cảnh hoang tàn sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza ngày 6-9. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc, có gần 10.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù hoặc cơ sở quân sự của Israel, trong đó nhiều trường hợp đang bị giam giữ vô căn cứ và 50 người đã tử vong do điều kiện sống không đảm bảo. “Chấm dứt giao tranh và ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực toàn diện là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách”-ông Turk nhấn mạnh liên quan đến cuộc xung đột giữa Phong trào Hamas và Israel tại Dải Gaza.

Cơ quan y tế Palestine có trụ sở tại TP. Ramallah cho biết, ngày 28-8, quân đội Israel đã đồng loạt tiến hành các cuộc đột kích vào một số thành phố và trại tị nạn ở phía Bắc Bờ Tây đã khiến ít nhất 36 người Palestine thiệt mạng. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel xảy ra, ít nhất 662 người Palestine ở Bờ Tây đã thiệt mạng do các hoạt động quân sự của Israel.

Tại diễn biến liên quan, chiều 9-9, người phát ngôn Basem Naim của Hamas đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên phương tiện truyền thông về việc lực lượng này ra điều kiện mới cho các nhà trung gian hòa giải để thả tù nhân Israel đang bị giam giữ ở Dải Gaza. Đồng thời, tái khẳng định cam kết của mình đối với những gì đã được nhất trí vào ngày 2-7-2024, dựa trên đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Nghị quyết số 2735 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null