Israel không kích trung tâm nghiên cứu quân sự ở tỉnh Hama của Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đợt không kích của Israel nhằm vào một trung tâm nghiên cứu quân sự lớn của Syria ở Hama khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương.
Ảnh minh họa. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Truyền thông Syria đưa tin Israel đã thực hiện nhiều đợt không kích vào tỉnh Hama của Syria trong đêm 8/9 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 4 dân thường thiệt mạng.

Một số nguồn tin khu vực tiết lộ những cuộc tấn công này nhằm vào một trung tâm nghiên cứu quân sự lớn của Syria.

Hãng thông tấn quốc gia Syria (SANA) dẫn lời một quan chức y tế địa phương cho biết ngoài số người thiệt mạng, còn có 13 người bị thương, trong đó, một số người ở trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đi cấp cứu, sau những đợt không kích ở khu vực lân cận thành phố Masyaf thuộc tỉnh Hama.

Trong khi đó, theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), Israel đã tiến hành các vụ không kích nhằm vào một cơ sở nghiên cứu khoa học và một kho vũ khí ở Masyaf.

Còn theo 2 nguồn tin tình báo khu vực, một trung tâm nghiên cứu quân sự lớn phục vụ hoạt động sản xuất vũ khí hóa học nằm gần Masyaf đã bị tấn công nhiều lần. Đây được cho là cơ sở có sự hiện diện của một nhóm chuyên gia quân sự Iran tham gia hoạt động sản xuất vũ khí.

Ngoài ra, truyền thông nhà nước Syria cũng đưa tin những cuộc không kích trên cũng đã gây ra 2 vụ hỏa hoạn và đang được lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt.

Theo Song Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null