Căn cứ của Mỹ ở Syria bị tấn công bằng tên lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 21/4, truyền thông khu vực dẫn nguồn tin an ninh Iraq cho biết 5 quả tên lửa đã được phóng vào tối cùng ngày từ Iraq hướng tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở nước láng giềng Syria.

Nguồn tin giấu tên từ cảnh sát địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra khi các tay súng chưa xác định danh tính phóng tên lửa từ một ngôi làng của Iraq gần thị trấn Zummar, phía Tây Bắc Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh, về phía vùng lãnh thổ thuộc Đông Bắc Syria.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết âm mưu tấn công nhằm vào một căn cứ không quân Mỹ ở sân bay Kharab al-Jir, phía Bắc của tỉnh al-Hasakah, Đông Bắc Syria, đã thất bại.

Theo SOHR, lực lượng phòng thủ mặt đất của Mỹ đã đánh chặn và bắn hạ các máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận căn cứ trên. Sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái, các tay súng có vũ trang đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Kharab al-Jir. Lực lượng phòng thủ mặt đất của Mỹ đã tham gia đánh chặn các tên lửa này và không có thương vong trong căn cứ của lực lượng Mỹ.

Cũng theo SOHR, các nhóm vũ trang đóng quân ở Iraq đứng đằng sau các vụ tấn công trên. Trong khi đó, lực lượng Mỹ ở khu vực chưa bình luận về thông tin này.

Có thể bạn quan tâm

Hàn Quốc tập trận trên đảo Baengnyeong và Yeonpyeong gần biên giới Triều Tiên

Hàn Quốc tập trận trên đảo Baengnyeong và Yeonpyeong gần biên giới Triều Tiên

(GLO)- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 19/2 tuyên bố lực lượng thủy quân lục chiến đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại các đảo gần đường biên giới trên biển phía Tây để tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa trên bán đảo Triều Tiên, theo Yonhap.

Triều Tiên nói Mỹ nên dừng chính sách thù địch

Triều Tiên nói Mỹ nên dừng chính sách thù địch

(GLO)- Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ngày 15/2 cho biết, Bình Nhưỡng một lần nữa yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch, đồng thời khẳng định Triều Tiên nghiên cứu - phát triển tên lửa liên lục địa (ICBM) là chính đáng nhằm bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia.