Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các nước Hồi giáo lập liên minh chống Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7.9 tuyên bố các nước Hồi giáo nên thành lập liên minh chống Israel.

"Bước duy nhất có thể ngăn chặn sự ngạo mạn của Israel, thổ phỉ của Israel và chủ nghĩa khủng bố của nhà nước Israel là liên minh các nước Hồi giáo", Tổng thống Erdogan phát biểu tại một sự kiện của hiệp hội trường học Hồi giáo gần thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), theo Reuters.

Ông Erdogan cho hay những bước đi gần đây mà Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện để cải thiện quan hệ với Ai Cập và Syria nhằm "hình thành một đường lối đoàn kết chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa bành trướng".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tổng thống Erdogan có phát ngôn như trên sau khi các quan chức Palestine và Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc binh sĩ Israel bắn chết một phụ nữ mang quốc tịch Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc biểu tình hôm 6.9 phản đối việc mở rộng khu định cư ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.

Đáp lại, Ngoại trưởng Israel Katz của Israel nói rằng phát ngôn mới của Tổng thống Erdogan là "lời nói dối và kích động nguy hiểm". Ông Katz còn nói rằng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã làm việc nhiều năm với Iran để phá hoại các chế độ Ả Rập ôn hòa trong khu vực.

Tổng thống Erdogan đã tiếp đón Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại thủ đô Ankara trong tuần này. Hai bên đã thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel ở Dải Gaza và những cách để hàn gắn thêm mối quan hệ đóng băng lâu dài của họ trong chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Ai Cập trong 12 năm.

Mối quan hệ giữa Ankara và Cairo bắt đầu tan băng vào năm 2020 khi Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực ngoại giao để xoa dịu căng thẳng với các đối thủ khu vực, trong đó có Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ả Rập Xê Út.

Trong tháng 7, ông Erdogan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi lời mời đến Tổng thống Syria Bashar al-Assad "bất cứ lúc nào" để có thể đàm phán nhằm khôi phục quan hệ giữa hai nước láng giềng, vốn đã cắt đứt quan hệ vào năm 2011 sau khi cuộc nội chiến Syria nổ ra.

Trong khi đó, các nhân viên y tế Palestine ngày 7.9 cáo buộc các cuộc không kích của quân đội Israel trên khắp Dải Gaza đã giết chết ít nhất 61 người trong vòng 48 giờ, khi lực lượng Israel giao tranh với các chiến binh Hamas, theo Reuters.

Trong đó, các cuộc không kích vào hai trường học cũ từng là nơi ở của những người di tản, một ở Thành phố Gaza và một ở thành phố Jabalia, đã giết chết ít nhất 12 người, theo các nhân viên y tế Palestine. Họ còn nói rằng 5 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào một ngôi nhà ở Thành phố Gaza, nâng tổng số người thiệt mạng trong ngày 7.9 lên 28 người.

Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định các cuộc không kích nhắm vào các tay súng Hamas đang hoạt động trong khu vực.

Các cánh vũ trang của Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine và lực lượng Fatah cho hay họ đã giao tranh với binh sĩ Israel trên khắp Gaza bằng tên lửa chống tăng và đạn cối, và trong một số trường hợp đã kích nổ bom để nhắm vào xe tăng và các phương tiện quân sự khác.

Vụ đổ máu mới nhất trong căng thẳng Israel-Palestine kéo dài hàng thập niên đã xảy ra sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7.10.2023, giết chết 1.200 người, chủ yếu là dân thường, và khoảng 250 người bị bắt làm con tin, theo số liệu từ Israel.

Cuộc tấn công tiếp theo của Israel vào Dải Gaza đã giết chết hơn 40.900 người Palestine, theo Cơ quan Y tế Gaza. Cuộc tấn công của Israel cũng đã khiến gần như toàn bộ dân số 2,3 triệu người ở Gaza phải di dời, theo Reuters.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng nhẹ, hơn 67 triệu người không có việc làm

Khoảng 67 triệu thanh niên trên thế giới không có việc làm

(GLO)- Ngày 11-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên toàn cầu đã tăng trong năm 2025, trong đó mức tăng mạnh được ghi nhận tại các quốc gia có thu nhập cao, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường việc làm.

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Ngày 11-8, Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt - Hạn hán quốc gia cùng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ II tại Bắc Kinh và Thiên Tân trước nguy cơ ngập úng đô thị, mưa lớn và sạt lở đất do bão Dolphin.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường toà nhà bị sập do động đất tại thành phố Manizales, Colombia ngày 10-8-026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Colombia thường xuyên hứng chịu động đất?

(GLO)- Trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8 tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và hơn 570 người bị thương, nhiều tòa nhà đổ sập và hoạt động hàng không bị gián đoạn. Vị trí địa lý đặc biệt là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với động đất.

null