Israel rút quân khỏi thành phố Jenin ở Bờ Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Truyền thông Palestine ngày 6/9 đưa tin, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã rút quân khỏi thành phố Jenin thuộc khu Bờ Tây sau 10 ngày phát động chiến dịch quân sự.
Binh sỹ Israel lúc còn ở Jenin, Bờ Tây. Ảnh: IDF

Binh sỹ Israel lúc còn ở Jenin, Bờ Tây. Ảnh: IDF

Dù IDF đã rút đi, nhưng nhiều người dân Palestine vẫn bày tỏ sự lo ngại về việc binh sĩ Israel sẽ quay trở lại thành phố Jenin. Nhất là khi hàng loạt chốt kiểm soát do IDF dựng bao quanh thành phố Jenin vẫn hoạt động.

Theo Thời báo Israel, chiến dịch quân sự ở Bờ Tây của IDF bắt đầu từ ngày 28/8 với một loạt hoạt động bắt bớ và càn quét trong địa phận các thành phố Jenin, Tulkarem và trại tị nạn Far’a nhằm mục đích “phá hủy mạng lưới của Phong trào Hamas ở ba khu vực này”. Số liệu từ IDF cho thấy, các binh sĩ của họ đã vô hiệu hóa khoảng 30 tay súng tại Jenin và Tulkarem.

Kênh tin WAFA của Palestine cho biết, ít nhất 21 dân thường Palestine đã thiệt mạng do các hoạt động quân sự và đánh phá của Israel trong thời gian qua.

Bờ Tây, vùng lãnh thổ nằm giữa Israel và Jordan, là nơi sinh sống của 3,3 triệu người Palestine cũng như hàng trăm ngàn người Do Thái Israel định cư gần sáu thập niên. Israel kiểm soát phần lớn khu vực này, trong khi chính quyền Palestine nắm khoảng 18%.

Thời gian qua, các phong trào Palestine xuất hiện kết hợp với phong trào cũ chống lại Israel đã làm gia tăng bạo lực tại các khu định cư Israel ở Bờ Tây.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo diễn biến Tel Aviv leo thang tấn công Bờ Tây thời gian gần đây như "đổ dầu vào lửa" "rất đáng lo ngại" và kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt tấn công. Chính quyền Palestine khẳng định động thái của Israel có thể dẫn đến những hậu quả "thảm khốc và nguy hiểm".

Theo giới phân tích, IDF rút khỏi Bờ Tây một phần vì đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là tiêu diệt các phần tử chống đối của phong trào Hamas, cảnh báo cần thiết đối với các nhóm vũ trang đối lập khác. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã gây nhiều thiệt hại ở Bờ Tây, cả về cơ sở vật chất và tính mạng con người, bị dư luận phản đối và lên án gay gắt. Liên Hợp Quốc và các nước khu vực đều phản đối cuộc tấn công của Ten Aviv.

Dù IDF đã rút đi nhưng người dân Palestine vẫn bày tỏ sự lo ngại về việc binh sĩ Israel sẽ quay trở lại thành phố Jenin. Nhất là khi hàng loạt chốt kiểm soát do IDF dựng bao quanh thành phố Jenin vẫn hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) khảo sát tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của Gia Lai

(GLO)-Chiều 27-9, tại UBND phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú về tình hình vận hành tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

null