(GLO)- Tổng thống lâm thời Venezuela bước đầu cải tổ nội các; Israel quyết xây dựng khu định cư chia đôi Bờ Tây; Không kích nhằm vào quê hương của thủ lĩnh ly khai tại Yemen; Hàn Quốc trấn áp bóc lột lao động di cư... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 7-1.
Nhiều quốc gia ra tuyên bố chung kêu gọi Israel đảo ngược quyết định phê duyệt 19 khu định cư mới tại Bờ Tây, cũng như chấm dứt việc mở rộng các khu định cư.
(GLO)- Đặc phái viên ga tới Mỹ đàm phán về xung đột Ukraine; Tổng thống Ukraine không loại trừ khả năng rút quân khỏi Donetsk; Odesa trúng tên lửa giữa lúc Mỹ thúc đẩy hòa đàm; Mỹ bắt thêm một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela;.. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-12.
(GLO)- Tổng thống Ukriane nêu điều kiện tổ chức bầu cử; Anh trừng phạt thêm 7 cá nhân và tổ chức liên quan đến Nga; Israel tiếp tục không kích vào Liban; Australia chính thức cấm trẻ em truy cập mạng xã hội;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-12.
(GLO)- Thành viên Hội đồng thị trấn Qabatiya Ali Zakarna cho biết lực lượng Israel đã hiện diện tại thị trấn nhiều ngày và sáng 3-12 đã chiếm một số nhà để sử dụng làm trạm quân sự. Sau đó, lệnh giới nghiêm được ban bố, hạn chế việc di chuyển của người dân “cho đến khi có thông báo mới”.
(GLO)- Mỹ-Ukraine đàm phán hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga; Ukraine tấn công tàu chở dầu Nga bằng xuồng tự sát; Nga phóng hơn 600 UAV, tên lửa vào Ukraine; 10 người Palestine bị thương sau đụng độ ở Bờ Tây;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-11-2025.
(GLO)- Tấn công khốc liệt ở miền Đông Ukraine, Nga tuyên bố giành thêm 3 ngôi làng; UAV Nga tấn công tàu của Ukraine, cả một ngôi làng Romania phải sơ tán; Cựu Thủ tướng Thái Lan phải trả hơn 500 triệu USD tiền thuế;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-11-2025
(GLO)- Nga dùng hệ thống Strela-10 đánh chặn UAV mới nhất của Ukraine; Cam kết hỗ trợ vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Ukraine; Bạo lực chống người Palestine tại Bờ Tây tiếp tục leo thang; Mỹ: Chính phủ liên bang bắt đầu mở cửa trở lại; ...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-11.
Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo triển khai thêm 8 đơn vị quân sự tại Bờ Tây trong mùa lễ lớn, động thái được cho nhằm đối phó nguy cơ an ninh gia tăng sau loạt vụ tấn công đẫm máu gần đây.
(GLO)- Hãng thông tấn Al Jazeera có trụ sở ở Qatar cho biết lực lượng Israel đã đột kích vào văn phòng của họ tại Ramallah ở Bờ Tây bị chiếm đóng ngày 22/9 và ban hành lệnh đóng cửa trong 45 ngày.
(GLO)- Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk nhấn mạnh các hành động quân sự của Israel trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng đang làm trầm trọng thêm tình hình thảm khốc tại đây.
(GLO)- Truyền thông Palestine ngày 6/9 đưa tin, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã rút quân khỏi thành phố Jenin thuộc khu Bờ Tây sau 10 ngày phát động chiến dịch quân sự.
(GLO)- Ngày 29/8, Phong trào Thánh chiến Hồi giáo ở Palestine (PIJ) xác nhận chỉ huy Muhammad Jabber, còn được gọi là “Abu Shujaa”, đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của quân đội Israel vào Trại tị nạn Nur Shams ở thành phố Tulkarem thuộc Bờ Tây.
(GLO)- Ngày 28/8, Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Bờ Tây trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel với Hamas ở Dải Gaza và Hezbollah ở Lebanon vẫn chưa hạ nhiệt.
(GLO)- Nael Sakhel, thủ lĩnh Hamas phụ trách hoạt động của phong trào ở Bờ Tây, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện, theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
(GLO)- Các cuộc không kích của Israel ngày 5/7 tại miền Trung Gaza đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, trong bối cảnh cuộc đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas đang có dấu hiệu tiến triển tích cực.
(GLO)- Không chỉ chính quyền Israel, đám đông người định cư Israel ở Bờ Tây đã chặn đoàn xe chở hàng viện trợ vào Dải Gaza, ném nhu yếu phẩm, gạo cứu trợ ra đường.
(GLO)-Một động thái trừng phạt hiếm thấy của Mỹ đối với Israel đã xảy ra và có hiệu lực. Đó là Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người Do Thái định cư ở Bờ Tây có liên quan bạo lực nhằm vào người Palestine.