Đặc phái viên ga tới Mỹ đàm phán về xung đột Ukraine
Ngày 20-12, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế với nước ngoài, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga đã tới thành phố Miami, bang Florida, Mỹ để tham gia các cuộc đàm phán liên quan đến tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine.
Ngay sau khi hạ cánh, đoàn xe của ông Dmitriev đã di chuyển tới một câu lạc bộ golf, địa điểm gặp gỡ đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steven Witkoff, cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc tiếp xúc ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới tư dinh của ông tại bang Florida, cách thành phố Miami khoảng 100 km. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng ông có thể đến Florida vào cuối tuần này để tham gia các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột với Ukraine.
Tổng thống Ukraine không loại trừ khả năng rút quân khỏi Donetsk
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 20-12 cho biết ông không loại trừ khả năng rút các lực lượng vũ trang nước này khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR).
Đây là điều mà Mỹ và Nga đang yêu cầu Ukraine thực hiện. Tuy nhiên, ông Zelensky yêu cầu phía Nga cũng phải tiến hành rút quân tương tự. Nghĩa là Ukraine rút bao nhiêu thì Nga cũng phải rút bấy nhiêu.
Ông tuyên bố, khu vực này sẽ được thiết lập như một khu kinh tế tự do, tại đó không được triển khai vũ khí hạng nặng cũng như lực lượng quân đội.
Trước đó, nghị sĩ Quốc hội Tối cao Ukraine thuộc đảng “Người Phục vụ Nhân dân” của Tổng thống Zelensky, ông Georgiy Mazurashu đã gọi khả năng rút quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) là một “một kết quả khó khăn nhưng có ý nghĩa tích cực” của các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột.
Odesa trúng tên lửa giữa lúc Mỹ thúc đẩy hòa đàm
Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine hôm 20-12 cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hạ tầng cảng tại thành phố Odesa, miền nam Ukraine, khiến 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh đặc phái viên Nga tới bang Florida, Mỹ, để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm.
Theo giới chức Ukraine, cuộc không kích diễn ra đêm 19-12. Một số nạn nhân bị thương khi đang ngồi trên xe buýt tại khu vực trung tâm vụ tấn công. Nhiều xe tải trong bãi đỗ bốc cháy, hàng loạt ô tô bị hư hại nghiêm trọng.
Thống đốc tỉnh Odesa, ông Oleh Kiper, cho biết Nga sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực cảng.
Moskva hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.
Mỹ bắt thêm một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela
Mỹ đã chặn bắt và tịch thu một tàu ngoài khơi bờ biển Venezuela trong vùng biển quốc tế. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "phong tỏa" tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.
Viết trên mạng xã hội X chiều 20-12, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết Washington sẽ tiếp tục truy bắt hoạt động vận chuyển dầu mỏ bị cấm vận, được sử dụng để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố ma túy trong khu vực.
Đây là lần thứ hai trong những tuần gần đây Mỹ bắt giữ tàu chở dầu gần Venezuela trong bối cảnh Washington đang tăng cường lực lượng quân sự lớn trong khu vực. Đợt chặn bắt tàu dầu của Mỹ lần này vẫn do Lực lượng Bảo vệ bờ biển thực hiện. Chi tiết của vụ chặn bắt mới nhất này chưa được phía Mỹ công bố.
Kể từ khi lực lượng Mỹ lần đầu bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela vào tuần trước, xuất khẩu dầu thô của Venezuela đã giảm mạnh. Nước này cũng được cho là đã điều các tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu bất chấp lệnh phong toả của Mỹ.
Binh sĩ Israel nổ súng, 2 người Palestine thiệt mạng
Cục diện an ninh tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục diễn biến đáng lo ngại khi quân đội Israel liên tiếp nổ súng gây thương vong nghiêm trọng cho người Palestine.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm 20-12 cho biết, binh sỹ nước này đã bắn hạ 2 người Palestine trong 2 vụ nổ súng riêng riêng rẽ xảy ra tại khu Bờ Tây trong tối cùng ngày. IDF khẳng định các đối tượng bị bắn hạ do đã tấn công binh sỹ Israel, cấu thành hành vi khủng bố.
Trước đó, IDF cũng thông báo lực lượng Israel ở phía Bắc dải Gaza, đã bắn hạ 2 đối tượng tình nghi xâm phạm đường ranh giới Vàng do quân đội Israel lập ra ở dải Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1. Tương tự như trong nhiều vụ việc trước đó, IDF tiếp tục cáo buộc các đối tượng người Palestine tạo mối uy hiếp trực tiếp với binh Israel, buộc không quân nước này phải can thiệp để loại trừ mối đe dọa.