Pháp phản đối ý định của Israel sáp nhập một phần Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói nước này sẽ sáp nhập một phần Gaza nếu nhóm vũ trang Hamas tiếp tục từ chối thả các con tin còn lại. Pháp kịch liệt phản đối trước ý định này. Tính mạng các con tin bị Hamas giam giữ càng thêm mong manh.

luc-luong-idf-israel-trien-khai-o-gaza-hom-19-3-anh-idf-mang-xa-hoi-x.jpg
Lực lương Israel tại Gaza hôm 19/3. Ảnh: IDF/ Mạng xã hội X

"Tôi đã ra lệnh cho quân đội kiểm soát thêm lãnh thổ tại Gaza", Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tuyên bố ngày 21/3. "Càng từ chối thả con tin thì Hamas càng mất thêm nhiều lãnh thổ. Các lãnh thổ này sẽ được sáp nhập vào Israel".

Ông Katz cũng cho biết Israel sẽ "mở rộng vùng đệm xung quanh Gaza để bảo vệ binh sĩ và những nơi có dân thường Israel bằng cách chiếm đóng lâu dài khu vực này", nếu nhóm vũ trang vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Trước tuyên bố trên, cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố nước này phản đối bất kỳ hình thức sáp nhập nào của Israel đối với Dải Gaza hoặc Bờ Tây.

Phát biểu với các phóng viên tại thành phố Dijon ở miền Đông, Ngoại trưởng Pháp nói: "Pháp phản đối mọi hình thức sáp nhập dù là với Bờ Tây hay Dải Gaza. Chúng tôi có tầm nhìn rất rõ ràng về tương lai của khu vực - một giải pháp hai nhà nước (Israel và Palestine) cùng tồn tại hòa bình".

Người thân các con tin đang bị Hamas giam giữ cực lực phản đối việc quân đội mở lại chiến dịch tấn công quân sự vào Gaza từ sáng 17/3.

Ngày 20/3, 40 con tin còn sống cùng 250 thân nhân các con tin, đã ký vào bức thư kiến nghị chung, kêu gọi Chính phủ Israel lập tức dừng hoạt động quân sự tại Gaza và quay trở lại tiến trình đàm phán với Hamas, nhằm đảm bảo mạng sống và cơ hội được trả tự do cho các con tin.

Theo truyền thông Israel, lực lượng Hamas hiện vẫn đang nắm giữ 59 con tin gồm cả còn sống và đã chết. Đây là những con tin cuối cùng trong tổng số 251 con tin mà Hamas đã bắt giữ trong cuộc tập kích bất ngờ vào miền Nam Israel sáng 7/10/2023 – sự kiện châm ngòi cho chiến dịch tấn công dữ dội kéo dài một năm rưỡi qua của Israel vào Gaza, khiến gần 50.000 người thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

(GLO)- Với chiến sĩ mới, thời điểm hoàn thành bài kiểm tra “3 tiếng nổ” là hồi hộp nhất, phản ánh kết quả huấn luyện trong 3 tháng đầu quân ngũ. Đây cũng là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành của các chiến sĩ. Và sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, họ sẽ được trang bị vũ khí để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; và tham mưu chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Ngày 25/5/2025, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 157-KL/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

(GLO)- Hôm 24/5, CNN đưa tin Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã triển khai một lữ đoàn thường trú tại Litva, có nhiệm vụ giúp bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tuyên bố rằng "an ninh của các đồng minh Baltic cũng là an ninh của chúng tôi”.