Dự hội nghị có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; lãnh đạo, chỉ huy 17 đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các địa phương, đơn vị.
Những kết quả bước đầu
Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Ksơr Lành-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025 là 8.485 căn. Trong đó, xây dựng 6.828 căn, sửa chữa 1.657 căn.
Để hoàn thành công tác này cần phối hợp hiệp đồng với các đơn vị quân đội và phát huy cao độ nội lực, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh.
Theo lộ trình, đến ngày 30-6, tỉnh phấn đấu hoàn thành 80% số lượng nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa theo kế hoạch; đến ngày 30-9, hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 100% số nhà ở theo kế hoạch.
Đây là việc làm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Để thực hiện hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 164 căn nhà cho gia đình chính sách, người có công (xây dựng 109 căn, sửa chữa 55 căn); 698 căn cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng 659 căn, sửa chữa 39 căn); 2.334 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (xây dựng 1.910 căn, sửa chữa 424 căn).

Đến nay, 3 địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, An Khê. Hiện đã có 12/17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức làm việc, trao đổi và có văn bản đề nghị các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tham gia giúp địa phương thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Tính đến nay, 6 đơn vị gồm: Sư đoàn 320, Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 34), Lữ đoàn 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc), Xưởng 340, Trung đoàn 38, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đã cử lực lượng tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP. Pleiku và thị xã An Khê với 2.554 ngày công. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương cũng đã huy động 4.325 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên từng địa bàn đóng quân.
Mỗi ngày phấn đấu xóa từ 40 căn nhà tạm, nhà dột nát
Gợi ý các đại biểu thảo luận, Đại tá Lê Kim Giàu cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh mới triển khai xây dựng, sửa chữa 3.196 căn nhà. Trong đó, 727 căn đã hoàn thành. Với khoảng 7.728 căn cần hoàn thành và quỹ thời gian đến ngày 30-9 thì ít nhất mỗi ngày phải hoàn thành, đưa vào sử dụng từ 40 căn nhà mới đạt mục tiêu đề ra.
Bên cạnh những khó khăn, vướng mắc đã nêu trong báo cáo như địa bàn rộng, giao thông không thuận lợi, định mức hỗ trợ hạn chế (60 triệu đồng/nhà xây dựng, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa), nguồn lực địa phương có hạn, giá vật liệu tăng, đại bộ phận gia đình người dân ở nhà tạm, nhà dột nát đều có hoàn cảnh khó khăn, không có kinh phí đối ứng. Chính vì thế, các đại biểu cần tập trung thảo luận, đưa ra cách làm hay đề xuất giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Huyện Phú Thiện là một trong những địa phương triển khai hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bí thư Huyện ủy Trần Trung Hiếu chia sẻ: Toàn huyện có 375 căn nhà tạm, nhà dột nát cần xây dựng, sửa chữa. Tính đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành 169 căn, đã khởi công 186 căn, còn 20 căn chưa khởi công. Huyện phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30-4-2025.
Để đạt được kết quả ấy, các ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp xã thành lập các tổ thợ xây dựng theo hình thức cuốn chiếu, sau khi làm xong móng, đến nhà khác xây tường rồi quay lại thi công. Việc này tránh được tình trạng các tổ thợ phải đợi thời gian để thi công. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các địa phương đứng ra hợp đồng với các đại lý vật liệu xây dựng đảm bảo cung cấp đủ vật liệu.

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận là việc phân bố các đơn vị giúp đỡ địa phương thực hiện công tác này. Thiếu tướng Dương Văn Quang-Phó Tư lệnh Quân đoàn 34-cho biết: “Là đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, chúng tôi sẵn sàng thực hiện công tác này, đây cũng là vinh dự và trách nhiệm. Tuy nhiên, các địa phương cần chuẩn bị tổ thợ, phương án và địa bàn để thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, hầu hết cán bộ, chiến sĩ chưa có trình độ về xây dựng nên các địa phương cần chuẩn bị tổ thợ để thi công nhanh hơn”.
Thượng tá Nguyễn Hồng Lam-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15-cho hay: Theo kế hoạch, Binh đoàn sẽ hỗ trợ kinh phí và tiến hành xây dựng 271 căn nhà với trị giá hơn 9,5 tỷ đồng. Trước đây, các đơn vị của Binh đoàn đã kết nghĩa với các địa phương trên địa bàn biên giới. Vì vậy, Ban Chỉ đạo cần điều chỉnh kế hoạch để phân công các đơn vị quân đội phù hợp với điều kiện thực tế và công tác dân vận được giao từ trước.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cho rằng: Việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do số lượng nhà nhiều, kinh phí hạn chế, thời gian gấp rút. Tuy nhiên, càng khó khăn thì càng phải quyết tâm, làm được trong khó khăn thì càng có ý nghĩa hơn gấp nhiều lần.
Với mong muốn giảm bớt khó khăn chung của tỉnh cũng như hỗ trợ cụ thể cho từng hộ tiết kiệm kinh phí thuê nhân công, từ đó tăng thêm kinh phí mua vật liệu xây dựng, nâng cao chất lượng từng căn nhà, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh mong muốn có nhiều hơn nữa sự đồng hành, chung tay, tiếp sức của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Tỉnh phấn đấu đến ngày 30-9, phải hoàn thành 100% nhà ở trong chương trình.
Về nguồn kinh phí, tới đây, tỉnh sẽ phát động quyên góp để cộng đồng chung tay hỗ trợ nguồn kinh phí đang thiếu. Đồng thời, sẽ nghiên cứu ứng nguồn ngân sách của tỉnh để thực hiện công tác này. Đến nay, nhiều địa phương cơ bản hoàn thành công tác này, điều này rất đáng biểu dương. Những địa phương còn lại phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị cần tập trung thực hiện.

Chư Prông đã khởi công xây mới và sửa chữa 349 căn nhà cho hộ nghèo

Nông dân Pleiku tiếp sức cho bộ đội xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xã Ia Peng bàn giao 4 căn nhà cho hộ nghèo
Để việc huy động các đơn vị quân đội giúp đỡ xóa nhà tạm, nhà dột nát có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải tính toán từng xã, từng thôn, làng cần bao nhiêu lực lượng quân đội, xác định rõ nhu cầu; sau đó, đối chiếu quy chế phối hợp với các đơn vị quân đội, tính toán đáp ứng được bao nhiêu nhân công, báo cáo cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chủ động bố trí nơi ở, hiệp đồng chặt chẽ từ nhu cầu, bố trí lực lượng đến việc huy động quân về địa phương, phải có đầu mối đứng ra phối hợp.
Về phía các lực lượng vũ trang, cần xem xét cự ly, quân số có thể giúp địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh nắm. Ủy ban MTTQ thường xuyên báo cáo, tổng hợp các nguồn quỹ hỗ trợ để phân bố về địa phương. Sở Tài chính cần tích cực, chủ động hướng dẫn các địa phương quyết toán số kinh phí huy động các nguồn để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Sở Xây dựng tăng cường công tác hướng dẫn.
“Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương nhân văn, thực hiện để giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội vươn lên. Vì vậy, các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện có hiệu quả, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.