Cá voi "gây sốt" ở biển Đề Gi không phải cá voi xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới đây, Tổ chức Sinh vật biển Marine Life Vietnam đã lên tiếng xác nhận cá voi xuất hiện tại biển Đề Gi (tỉnh Bình Định) trong thời gian gần đây không phải cá voi xanh mà là loài cá voi Bryde (Balaenoptera edeni Anderson, 1879). 
Gần 1 tháng nay, hình ảnh cá voi di cư theo đàn và tìm kiếm thức ăn liên tục xuất hiện ven biển Đề Gi đã khiến dư luận vô cùng thích thú vì đây là hình ảnh hiếm thấy. Nhiều thông tin lan truyền rằng đây là cá voi xanh quý hiếm được liệt kê trong Sách đỏ IUCN.  
Tuy nhiên, mới đây Tổ chức Sinh vật biển Marine Life Vietnam đã lên tiếng xác nhận cá voi xuất hiện tại biển Đề Gi trong thời gian gần đây không phải cá voi xanh mà là loài cá voi Bryde (Balaenoptera edeni Anderson, 1879). Bởi cá voi xanh có kích thước rất lớn, lên tới 30 m và trên đầu không có 3 gờ nổi lên. 
Được biết, tác giả của bài chia sẻ về cá voi xuất hiện tại biển Đề Gi là Thạc sĩ Hùng Việt và Thạc sĩ Đình Thịnh, những nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực Bảo tồn tài nguyên và môi trường biển. Bài viết sau khi chia sẻ đã nhanh chóng thu hút lượng lớn sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự phấn khích trước hình ảnh loài sinh vật hiếm xuất hiển trên biển Việt Nam, nhiều người cũng tò mò về đàn cá voi Bryde.
Hình ảnh cá voi săn mồi trên biển Đề Gi, tỉnh Bình Định. Ảnh: Thái Hồng Kỳ-Báo VOV
Hình ảnh cá voi săn mồi trên biển Đề Gi, tỉnh Bình Định. Ảnh: Thái Hồng Kỳ-Báo VOV
Theo đó, cá voi Bryde là loài cá voi nhỏ, thuộc họ Balaenopteridae, con đực có kích thước từ 12 đến 13 m, trong khi con cái lớn hơn một chút, từ 13 đến 14 m. Cả hai giới đều nặng từ 13,6 tấn đến 15 tấn. Cơ thể của chúng có màu xám khói sẫm ở trên, sau đó khuếch tán thành màu trắng ở dưới. Chúng sở hữu chiếc mào hình chữ V. Đầu chiếm 25% cơ thể và có 3 gờ trên đỉnh chạy từ đầu mõm đến trước lỗ thở.  
Cá voi Bryde (Balaenoptera edeni) có thể được tìm thấy ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, nhưng chúng thường được tìm thấy nhiều nhất ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Cá voi Bryde ăn sinh vật phù du, giáp xác và những đàn cá mà chúng ngốn vào trong cái miệng to lớn của nó. Thường chúng xuất hiện từng con hoặc cặp và trong một số vùng kiếm ăn có thể thấy một nhóm vài mươi con.
Cá voi Bryde cũng là loài nằm trong Sách Đỏ của IUCN về các loài bị đe dọa cần được bảo vệ.
THIÊN MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null