Bộ Y tế triển khai công tác y tế năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai, tham dự hội nghị có ông Trương Hải Long-Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị y tế trên địa bàn.

Theo Bộ Y tế, năm 2022, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, được nhân dân ủng hộ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ, công tác y tế đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Thành công trong thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tỷ lệ số ca chuyển nặng, nhập viện, tử vong ở mức thấp hơn rất nhiều so với năm 2021, so với khu vực và thế giới, góp phần phục hồi kinh tế-xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch chồng dịch. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường đang dần phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, y học cổ truyền, dân số, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế, đào tạo phát triển nhân lực y tế, chuyển đổi số y tế … tiếp tục được chú trọng. Các hoạt động phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế, truyền thông được tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuy vậy, ngành Y tế vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại như: Hệ thống văn bản pháp luật đã được hoàn thiện từng bước nhưng còn nhiều vướng mắc, chưa đầy đủ, đặc biệt là mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa, tự chủ, quản trị bệnh viện công. Giá dịch vụ y tế chậm điều chỉnh, chưa tính đủ chi phí thực tế. Quỹ Bảo hiểm y tế có nguy cơ mất cân đối do mức đóng thấp. Tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế, nhất là nhân lực có kinh nghiệm, trình độ tại các cơ sở y tế công lập tăng. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế cục bộ tại nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc…

Năm 2023, ngành Y tế tập trung thực hiện mục tiêu: Phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Trong đó, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 12 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 32 giường bệnh…

Hội nghị ghi nhận nhiều tham luận của các bộ, ngành Trung ương và địa phương về công tác y tế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận cống hiến, đóng góp của lực lượng y tế trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Y tế trong năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Y tế cũng cần phải thắng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém và phải khắc phục hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Y tế thời gian tới tiếp tục đặt tính mạng người bệnh lên trên hết. Trước hết, chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân; xây dựng hệ thống y tế toàn diện cả về y tế công lập, tư nhân, đẩy mạnh hợp tác công-tư, huy động mọi nguồn lực phát triển ngành Y tế một cách bền vững, hiện đại, tiên tiến, hội nhập, bảo đảm sự phát triển đồng đều cả về y học hiện đại và y học dân tộc. Ngành Y tế cần phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Ngành Y tế phải khắc ghi và hành động theo lời thề Hippocrates, thực hiện 12 điều y đức, sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật…

Ngoài ra, ngành Y tế cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ nhân lực, phẩm chất uy tín ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực cán bộ; bám sát thực tiễn, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển ngành Y tế nhanh và bền vững. Tiếp tục kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác không để dịch chồng dịch; xây dựng kế hoạch ứng phó với các loại dịch bệnh; đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, không để người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phải mua thuốc ngoài; tiếp tục củng cố và hoàn thiện y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

(GLO)- Chiều 8-9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chị N.T.B (SN 1973, trú tại thôn 3, xã Mang Yang) bị chiếc bồn nước 1.000 lít cao 4m bất ngờ đổ và đè sập nơi chị đang ở, khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được y-bác sĩ bệnh viện cứu chữa thoát cơn nguy kịch.

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

(GLO)- Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 bệnh nhi đã tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

(GLO)-Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống bệnh nhân N.T.T (95 tuổi, ở xã Bình Hiệp). Bệnh nhân được xác định mắc xoắn túi mật gây hoại tử - một bệnh lý hiếm gặp, dễ bỏ sót và thường nhầm lẫn với u túi mật.

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

(GLO)- Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tại Gia Lai, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung-Trưởng Khoa Thần kinh-Đột quỵ, phụ trách Đơn vị Can thiệp mạch máu não & Ngoại vi (BVĐK trung tâm tỉnh) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh.

null