Bộ trưởng Quốc phòng Anh đề xuất triển khai tàu sân bay đến Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tờ Express hôm qua (6.10) đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace vừa gợi ý các tướng lĩnh quân đội của nước này triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông để tiến hành hoạt động tuần tra tự do hàng hải cùng với Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh. Ảnh: Hamshirelive.news

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh. Ảnh: Hamshirelive.news

Ông Ben Wallace nhấn mạnh: “Quan điểm của Anh thời kỳ hậu Brexit là chúng tôi sẽ trở thành nhà hỗ trợ và nhà tập hợp quốc phòng lớn. Tàu sân bay của chúng tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ này. Để đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông – điều mà tất cả các nước châu Âu đều nhất trí, Anh sẽ triển khai tàu sân bay đến khu vực này vào một thời điểm nào đó để phối hợp với các đồng minh và đối tác. Chúng tôi có thể hợp tác với Hà Lan, Đan Mạch hoặc bất cứ quốc gia nào ủng hộ luật pháp quốc tế”.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, trị giá 3,2 tỷ bảng Anh hiện đang dẫn đầu các cuộc tập trận của NATO ở Biển Bắc sau khi gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh lần đầu tiên kể từ khi được đưa vào hoạt động. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi Anh triển khai tàu sân bay nặng 65.000 tấn này đến Biển Đông, nơi Trung Quốc gia tăng thực hiện các hành vi gây hấn để khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp của nước này và Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự. Đã có lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang tại khu vực này.

Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đã kiến nhiều tướng lĩnh quân sự của phương Tây lo ngại. Tuần trước, người đứng đầu quân đội Anh – tướng Mark Carleton-Smith tiết lộ khả năng mở rộng dấu ấn tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương qua việc thiết lập một “chỗ đứng vững chắc” tại Brunei. Ông Carleton-Smith, dù không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc hoặc các hành vi gây hấn của nước này ở Biên Đông, nhưng cho biết quân đội Anh cần “có một sự hiện diện lâu dài hơn” ở châu Á.

Theo ông, các căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) và những tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia có thể tạo “bước đệm” giúp quân đội Anh hoạt động cùng với các đồng minh.

Ông Carleton-Smith khẳng định, sự hiện diện lâu dài của Anh trong khu vực sẽ “làm thay đổi cục diện, trấn an đồng minh và răn đe đối thủ”, cũng như giúp Anh có thêm nhiều “lựa chọn về chiến lược và sự ảnh hưởng”.

Theo Express, Anh hiện đang mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia, chẳng hạn như Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với chính sách đối ngoại ngày càng cứng rắn của Trung Quốc cũng như nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Theo Hồng Anh/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

null