Bổ nhiệm 6 kiểm sát viên cao cấp ngay sau Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm 6 kiểm sát viên cao cấp, trong đó có 4 Viện trưởng.

Viện trưởng Lê Minh Trí trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp với 6 lãnh đạo. Ảnh: VGP
Viện trưởng Lê Minh Trí trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp với 6 lãnh đạo. Ảnh: VGP


Cụ thể, ngày 10.2, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng - Lê Tiến giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10), Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15.2.2022.

Đồng thời, ông Lê Minh Trí cũng trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp đối với 6 cá nhân, gồm các ông, bà:

Nguyễn Xuân Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang: Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng; Phạm Thị Kim Liên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM; Nguyễn Thanh Trúc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Trưởng đại diện Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tại TPHCM.

Các quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp đối với 6 ông, bà nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 1.2.2022.

Viện trưởng Lê Minh Trí khẳng định, công tác tổ chức cán bộ là công tác thường xuyên, luôn được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đặc biệt quan tâm.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ đạo Vụ trưởng Vụ 10 và các Kiểm sát viên cao cấp cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu; phát huy kinh nghiệm, sở trường của mình; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và giữ vững bản lĩnh...

Tại buổi lễ, những người được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp đã tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân; đấu tranh không khoan nhượng với mọi tội phạm và vi phạm pháp luật; kiên quyết bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, lẽ phải và công bằng xã hội...

Trước đó, dịp trước Tết Nguyên đán, ngành kiểm sát cũng có việc bổ nhiệm nhiều chức vụ.

Cụ thể, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tất, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 2 giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 8 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kể từ ngày 15.1.2022.

Ông Cao Anh Đức, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 1 giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, kể từ ngày 15.1.2022.

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Kiểm sát viên cao cáp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, kể từ ngày 15.1.2022.

Ông Nguyễn Phúc Long, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 1, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, kể từ ngày 15.1.2022.

 

https://laodong.vn/thoi-su/bo-nhiem-6-kiem-sat-vien-cao-cap-ngay-sau-tet-1013579.ldo

Theo Quang Việt (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null