Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai: Củng cố thành lũy bảo vệ biên cương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch và ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép.
Gác lại niềm riêng
Đã hơn 1 năm, Thiếu tá Nguyễn Minh Thuấn-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) vẫn chưa có dịp về thăm gia đình. Vì nhiệm vụ chung, anh phải gác lại niềm riêng để cùng đồng đội bám biên, bám làng quản lý bảo vệ gần 10 km đường biên. Thiếu tá Thuấn chia sẻ: “Ai cũng muốn được về thăm gia đình, đặc biệt là trong những ngày lễ, Tết. Thế nhưng, vì nhiệm vụ, tôi phải ở lại. Nhớ vợ con thì gọi điện, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn”. 
Thời gian gần đây, nhiệm vụ của người lính Biên phòng trở nên nặng nề hơn khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nước bạn Campuchia. Trước thực trạng đó, Quân khu 5 đã tăng cường lực lượng cùng dân quân các xã tham gia phòng-chống dịch. Thiếu tá Lê Tiến Lộc (Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku) cùng 78 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và dân quân được điều động, tăng cường giúp lực lượng Biên phòng phòng-chống dịch. Anh cho biết: “Khi được điều động đến xã Ia Chía (huyện Ia Grai) tham gia phòng-chống dịch cùng với bộ đội Biên phòng, tôi đã xác định khi nào hết dịch mới về”.
Xây dựng thế trận lòng dân
Địa bàn biên giới của tỉnh gồm 7 xã thuộc 3 huyện với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống. Bà con chủ yếu làm nương rẫy và có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với người dân Campuchia.
Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra phòng-chống xuất-nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thiên Thanh
Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra phòng-chống xuất-nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thiên Thanh
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tổ chức các hoạt động phòng-chống dịch. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì 27 tổ, chốt chặn cố định, 12 tổ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối tắt 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh ngăn chặn triệt để tình trạng xuất-nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên phát động phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép” trên khu vực biên giới. Đến nay, trên 7 xã biên giới của tỉnh có 12.167 hộ dân ký kết tham gia phong trào này. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng-chống dịch Covid-19; tổ chức in, phát gần 10.000 tờ rơi, sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô và mô hình “Tiếng loa Biên phòng”. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp với các ban, ngành, địa phương tuyên truyền tập trung được 126 buổi với 14.171 lượt người tham gia, tuyên truyền nhỏ lẻ 10.960 lần với 30.266 lượt người, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng 601 lần với 9.049 phút.
Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp kể cả trong nước và phía bên kia biên giới. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch và ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối tắt, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất-nhập cảnh trái phép. Các đơn vị tổ chức vận động người dân không đưa, đón, tiếp tay cho đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép. “Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, phối hợp với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng-chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả”-Đại tá Nghị thông tin. 
NGUYỄN HOAN - THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh Hoàng Xuân Hảo (phường An Nhơn Nam).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở khu vực phía Đông tỉnh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 22-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đến thăm, tặng quà gia đình chính sách ở các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho lãnh đạo phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm việc với phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam và các đơn vị quân đội

(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực I - Hoài Nhơn Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 10 từ phải sang) tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho lãnh đạo và Công an phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: Phi Long

Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc cần áp dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc

(GLO)- Chiều 16-7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo 2 phường Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau hơn nửa tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Rmah Piên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung làm việc tại phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 14-7, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về tình hình việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động của tổ chức bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính. 

null