Bình Dương: Tạm giam 2 Phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên để điều tra hành vi nhận hối lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bình Dương- Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang thực hiện lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D, điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Tạm giam 2 Phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên ở Bình Dương để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Đình Trọng

Tạm giam 2 Phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên ở Bình Dương để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Đình Trọng

Tối 10.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận đã phê duyệt lệnh khởi tố và lệnh tạm giam đối với 2 phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D (phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

“Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam. Trước đó, đã bắt khẩn cấp, tạm giữ. Cả 4 người đều bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Hiện Phòng PC03 Công an tỉnh Bình Dương đang thực hiện các quyết định” - Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết.

Cụ thể, 2 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D bị khởi tố và tạm giam gồm Lê Minh Quang và Nguyễn Mạnh Tường. Hai đăng kiểm viên bị khởi tố, tạm giam gồm Lê Thái Quốc Cường và Hoàng Thanh Phương.

Lực lượng chức năng phong tỏa phía trước Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D. Ảnh: Đình Trọng

Lực lượng chức năng phong tỏa phía trước Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D. Ảnh: Đình Trọng

Như Báo Lao Động đã đưa tin vào ngày 28.2, Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng liên quan đã phong tỏa, khám xét trung tâm đăng kiểm này. Người dân không thể vào bên trong thực hiện đăng kiểm khi lực lượng chức năng đang xử lý.

Bên trong các xe biển xanh của công an và hàng chục cán bộ làm việc nhiều tiếng đồng hồ để thu thập hồ sơ, tài liệu tại trung tâm đăng kiểm.

Được biết, Trung tâm đăng kiểm 61-08D do tư nhân đầu tư. Đây là trung tâm đăng kiểm đầu tiên tại địa bàn Bình Dương có cán bộ bị khởi tố.

Lực lượng chức năng khám xét thu thập hồ sơ, tài liệu. Ảnh: Đình Trọng

Lực lượng chức năng khám xét thu thập hồ sơ, tài liệu. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa qua, Bộ Công an chỉ đạo một số địa phương tiến hành rà soát các hành vi liên quan đến vụ án ở các trung tâm đăng kiểm. Chủ yếu là các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ... để bỏ qua các lỗi không đảm bảo an toàn vẫn lưu hành, dẫn đến xe hư hỏng gây cản trở giao thông, gây tai nạn.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có rất nhiều phương tiện lưu thông, toàn tỉnh có 12 trung tâm đăng kiểm. Hiện công an cũng đang rà soát lại các trung tâm đăng kiểm. Trong số 12 trung tâm đăng kiểm, có 1 trung tâm đăng kiểm tại thành phố Dĩ An đang tạm dừng hoạt động do vi phạm phòng cháy chữa cháy.

Vào dịp cuối năm 2022, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương trong tình trạng quá tải như nhiều nơi khác. Dòng phương tiện nối đuôi nhau chờ đến lượt vào đăng kiểm.

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).